Kết quả tìm kiếm cho "Suga Yoshihide"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 161
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) Singapore đã khởi động quy trình đánh giá về mức độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 do Sinovac Biotech (Trung Quốc) sản xuất mà nước này nhận được cách đây một tháng.
Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo sẽ bắt đầu thủ tục hoàn tiền vé cho khoảng 900.000 người nước ngoài đã mua vé dự khán các sự kiện thể thao này.
Ngày 17-3, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề doanh nghiệp, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh Kwarsi Kwarteng cho biết Anh đang xem xét ý tưởng "hộ chiếu vaccine", cũng như thảo luận cách thức tốt nhất để triển khai một cách công bằng.
Ngày 16-3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 tới.
Thủ tướng Suga sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer trước khi công du tới Mỹ vào tháng tới; Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ được tiêm vaccine của AstraZeneca trước khi tới Anh vào tháng 6.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này theo hình thức trực tuyến.
Truyền thông Nhật Bản sáng 14-2 đưa tin trận động đất mạnh có độ lớn 7,1 xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía Tây Bắc nước này vào đêm hôm trước khiến khoảng 950.000 ngôi nhà mất điện và hiện không có nguy cơ sóng thần.
Khoảng 23 giờ 8 phút (giờ Nhật Bản) ngày 13-2 đã xảy ra một trận động đất cường độ 7,1 độ ở ngoài khơi tỉnh Miyagi và Fukushima, thuộc phía Đông Bắc Nhật Bản.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 2-2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 104.031.036 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.250.245 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 75.867.883 người.
Việc triển khai tiêm chủng của Nhật Bản phải đối mặt với những trở ngại về hậu cần có thể khiến chiến dịch chậm tiến độ trước thềm Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
Số ca mắc bệnh trên toàn thế giới đang ngấp nghé ngưỡng 100 triệu ca, trong khi nghi vấn biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể liên quan đến ca tử vong tăng cao khiến nhiều chính phủ lo ngại.
Hiệp ước của Liên hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22-1 sau khi 50 nước tham gia ký kết đã hoàn tất quá trình phê chuẩn vào tháng 10-2020.