Kết quả tìm kiếm cho "Tàu vũ trụ Chandrayaan-2"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Tàu vũ trụ Luna-25 Nga sẽ xác định xem có sự xuất hiện của nước trên Mặt Trăng – điều kiện tiên quyết để con người định cư lâu dài.
Lúc 2 giờ 10 phút 57 giây theo giờ Moscow (tức 6 giờ 10 phút, theo giờ Hà Nội) ngày 11-8, Nga phóng tàu vũ trụ Luna-25 vào không gian, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò Mặt Trăng của Nga sau gần 50 năm.
Nga sắp trở lại Mặt Trăng vào ngày 11/8 (kể từ năm 1976). Vậy, quốc gia này sẽ mang gì lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất?
Ngày 5/8, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết nước này đã đưa thành công tàu thám hiểm Chandrayaan-3 lên quỹ đạo của Mặt Trăng.
Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh - Ấn Độ hôm 14-7 trong sứ mệnh mới nhất của Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO).
Ấn Độ dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ Chandrayan-3 vào ngày 14/7 với sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng. Nếu thực hiện thành công, sự kiện này sẽ đánh dấu việc Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 đáp xuống Mặt Trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Rạng sáng 23/10 (giờ địa phương), Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công 36 vệ tinh lên vũ trụ bằng tên lửa hạng nặng LVM3.
Khám phá sao Hỏa, Mặt Trăng, Kính viễn vọng Không gian James Webb... là một số sứ mệnh không gian thú vị nhất đáng chờ đợi của NASA bắt đầu vào năm 2022.
Theo dự kiến, tàu thám hiểm Mặt Trăng 3 Chandrayaan-3 sẽ thực hiện nhiệm vụ tương tự tàu Chandrayaan-2 nhưng sẽ không có tàu quỹ đạo Mặt Trăng.
Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn sứ mệnh Mặt Trăng thứ 3 mang tên "Chandrayaan-3," dự kiến được thực hiện vào năm 2021.
Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết Ấn Độ đã mất liên lạc với con tàu dự kiến đổ bộ mặt trăng hôm 7-9 trong kế hoạch đầy tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên thăm dò cực Nam mặt trăng.
Tàu vũ trụ Mỹ lần đầu tiên lên Mặt Trăng trong gần 50 năm sẽ là một tàu đổ bộ không người lái do tập đoàn công nghệ Astrobotic Technology Inc chế tạo và được phóng bằng tên lửa đẩy của United Launch Alliance (ULA).