Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Giám đốc WHO"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 805
Trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, những thông tin sai lệch về dịch bệnh, trong đó có vaccine, đã gây ra những hệ lụy khôn lường, dẫn đến hành động chống lại các bác sĩ khi truyền máu trong các ca phẫu thuật cũng như gây hoài nghi tác dụng của vaccine... với một phong trào gọi là "dòng máu tinh khiết".
Theo Bộ Y tế, ngày 30/1, cả nước có 53 ca mắc mới COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó, trong khi không ghi nhận ca tử vong, trung bình số tử vong trong 7 ngày qua là 0 ca.
Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC).
Ngày nay, nỗi sợ hãi lớn nhất của người dân trên thế giới khi mối căng thẳng toàn cầu trở nên xấu đi chính là thảm họa hạt nhân.
Phế cầu khuẩn là nguyên nhân gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó gần 50% là trẻ em dưới 5 tuổi và chủ yếu ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
Ngày 27/1, Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá chất béo chuyển hóa có tính độc hại khiến 5 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong.
Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 hiện vẫn chưa kết thúc, các biến thể mới có khả năng vẫn xuất hiện, có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại, thậm chí lây lan mạnh hơn.
Sau khi đối phó với các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta của virus SARS-CoV-2, người dân trên khắp thế giới đã trải qua cơn ác mộng Omicron trong nhiều tháng, với những biến thể phụ mới có khả năng né miễn dịch cao hơn.
Nhiều tổ chức y tế và các hãng hàng không đã bày tỏ không ủng hộ quy định xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị. Điều đáng lo ngại là số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng.