Kết quả tìm kiếm cho "Tổng LĐLĐ Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 348
Hôm nay, hòa trong khí thế Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), tại An Giang, Tháng Công nhân năm 2026 chính thức bắt đầu với chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động.
Ngày 29/4, tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.
Công đoàn An Giang chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ)bằng việc làm cụ thể; hỗ trợ đúng người, đúng lúc, góp phần giữ ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, nhân lấy ý kiến hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ tết, công đoàn cơ sở, công nhân kiến nghị hoán đổi ngày làm việc dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) để được nghỉ 4 ngày khi quy định này được Quốc hội thông qua.
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án hoán đổi ngày làm việc, nhằm nối liền kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương với dịp lễ 30/04 - 01/05 thành 9 ngày. Tuy nhiên, đề xuất này đang vướng quy định pháp luật hiện hành về nghỉ bù.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tết đến gần, các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn. Từ phần quà, suất hỗ trợ, đến hoạt động thăm hỏi, sẻ chia góp thêm hơi ấm để người lao động đón xuân đầy đủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 9/2/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Việc tiếp tục đề xuất giảm giờ làm việc bình thường theo lộ trình, đồng thời bổ sung thêm ngày nghỉ lễ đang thu hút sự quan tâm lớn của người lao động. Tại Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thực chất quyền nghỉ ngơi nhằm bảo vệ sức khỏe, tái tạo sức lao động và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ đổi tên từ 'Đoàn Chủ tịch' thành "Ban Thường vụ". Việc đổi tên nhằm tránh trùng với "Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam".
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong tháng 12/2025. Xung quanh công tác tổ chức đại hội, đồng chí Đỗ Trần Thịnh (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết:
Đồng chí Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” trực tuyến.