Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Myanmar"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 675
Ngày 3/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Bản tin tổng hợp những sự kiện thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Tốc độ trung bình của mạng Internet tại Việt Nam đã liên tục được cải thiện trong thời gian qua, giúp đưa Việt Nam lọt vào top 9 quốc gia có mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.
Trong ngày làm việc đầu tiên, các nghị sỹ Hạ viện khóa III đã bầu ông U Khin Yi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, trong khi ông U Maung Maung Ohn được bầu làm Phó Chủ tịch Hạ viện.
2 tháng đầu năm nay, Philippines tăng mạnh nhập khẩu gạo, điều này trái với kế hoạch hạn chế nhập khẩu của nước này. Đáng chú ý, gạo Việt Nam vẫn là "nồi cơm" của người dân Philippines khi chiếm thị phần đến 87%.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia châu Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hạn chế tác động đối với nền kinh tế trong nước.
Tính đến đầu giờ chiều 17/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ghi nhận mức giảm sâu 2,06%, tương đương 103,09 USD, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.891,35 USD/ounce.
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kết thúc sau hai ngày họp 28 - 29/1 tại Cebu, Philippines, chính thức khởi động Năm ASEAN 2026.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, ngày 29/1, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự kiện chính thức khởi động Năm ASEAN 2026.
Philippines - khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo trong tháng 2/2026. Trong khi đó, một khách hàng truyền thống khác của gạo Việt Nam là Bờ Biển Ngà được dự báo sẽ tăng nhập khẩu gạo trong năm nay.
Giáo sư Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales) đánh giá Văn kiện Đại hội XIV đã phác thảo một chương trình hành động với định hướng phát triển dài hạn rõ ràng và đầy tham vọng, mở ra một “kỷ nguyên mới” đối với Việt Nam.
Những ngày này, khi Thủ đô Hà Nội và cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, câu chuyện về tầm nhìn, bản lĩnh và lựa chọn chiến lược của đất nước lại được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ là những con số tăng trưởng hay những công trình hiện đại, mà là hành trình Việt Nam bước ra thế giới từ vùng trũng của cô lập, từ ánh mắt nghi ngại, trở thành điểm đến của niềm tin và hợp tác. Trong hành trình ấy, ngoại giao không đứng sau, mà giữ vai trò chiến lược đi trước, mở đường.