Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 248
Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Saudi Arabia nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và chấm dứt leo thang ở Bờ Tây, nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 28/7 đe dọa có thể tiến hành đánh chiếm Israel để ủng hộ người Palestine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, nước thành viên NATO này có thể đưa quân 'tiến vào' Israel vì cuộc xung đột dai dẳng ở Dải Gaza.
Hôm 3/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Trong các ngày 3 - 4/7, thủ đô Astana của Kazakhstan trải thảm đỏ đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO Plus, được đánh giá là quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khai mạc vào chiều 13/6 (theo giờ địa phương) tại Borgo Egnazia, một khu nghỉ dưỡng gần thị trấn Fasano ở miền Nam Italy.
Thủ lĩnh Hamas cho biết phong trào Hồi giáo này luôn mong muốn Liên hợp quốc, Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an ninh cho Dải Gaza, nhưng Israel không ngừng phản đối điều này.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống nước này và thủ lĩnh Hamas bắt đầu hội đàm khoảng 14h30 theo giờ địa phương (18h30 giờ Hà Nội) tại Cung điện Dolmabahce bên bờ Eo biển Bosphorus.
Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Israel cho biết, ngày 16/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các thời chiến lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, nhằm thảo luận về phản ứng với cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel hôm 13/4. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi tuyên bố, nước này sẽ có hành động đáp trả, song không nêu kế hoạch chi tiết.
Ngày 25/1, Chính phủ Thụy Điển cho biết Thủ tướng nước này Ulf Kristersson đã đề nghị gặp người đồng cấp Hungary Viktor Orban tại Brussels (Bỉ) vào tuần tới, với hy vọng xóa bỏ trở ngại còn lại đối với nỗ lực của Stockholm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vốn đang bị trì hoãn.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Hiện Stockholm chỉ cần Hungary phê duyệt là sẽ trở thành thành viên thứ 32 của liên minh.
Ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ 4 của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái.