Kết quả tìm kiếm cho "Tajikistan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 235
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 21 đến 24/9.
Sáng 22/9/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường gặp song phương các lãnh đạo, nguyên thủ các nước.
Các cuộc gặp thể hiện quan hệ tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với các nước, nhất là bạn bè truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới từ Trung Á đến châu Âu, châu Phi
Tháng 6 vừa qua đã trở thành một cột mốc đáng báo động trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi hàng loạt quốc gia tại ba châu lục trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao nhất từng được thống kê.
Ngày 5/5, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2026, Đội tuyển U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á (sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc) và được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (các năm 2020, 2022, 2024).
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đăng cai tổ chức các bảng đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2026. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ chơi vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố Việt Nam sẽ là một trong 11 quốc gia đăng cai các bảng đấu tại Vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2026. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ban Thi đấu AFC diễn ra ngày 30/4, dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Trưởng Ban Thi đấu AFC.
Ả Rập Xê Út và Uzbekistan là 2 đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi trận bán kết giải U17 châu Á 2025.
Ngày 4/4, hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và 5 quốc gia Trung Á đã diễn ra tại Samarkand (Uzbekistan), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác tiềm năng giữa hai khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/3, tại Khujand (Tajikistan), nguyên thủ ba nước Trung Á gồm Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan đã ký kết thoả thuận mang tính lịch sử về điểm giao cắt biên giới giữa ba nước, chấm dứt tình trạng thiếu pháp lý về việc này từ thời tuyên bố độc lập. Sự kiện diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ba nước.
Ngày 13/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hoan nghênh việc hai nước láng giềng Kyrgyzstan và Tajikistan vừa ký thỏa thuận biên giới mang tính lịch sử.
Trong số các nhà lãnh đạo quốc tế nhận lời mời đến Moskva vào ngày 9/5 có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Serbia, Palestine, Tajikistan, Kazakhstan, Brazil, Belarus, Thủ tướng Myanmar.