Kết quả tìm kiếm cho "Thảm họa Brexit"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 153
Phiên chứng khoán sáng nay (14-9) thị trường diễn biến tích cực, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu hàng không đồng loạt tăng giá.
EU và Anh sẽ tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp về Dự luật Thị trường nội địa mới được Chính phủ Anh công bố, trong đó thừa nhận khả năng sẽ vi phạm một số điều khoản của Thỏa thuận rút lui.
Các chuyên gia quốc tế đồng quan điểm cho rằng EVFTA có hiệu lực vào thời điểm hoạt động kinh doanh toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nhưng Việt Nam ít bị ảnh hưởng nhờ xử lý dịch COVID-19 hiệu quả.
Nước Mỹ dường như bắt đầu bình tĩnh trở lại với nhịp sống thường ngày sau gần 2 tuần biểu tình bạo loạn liên quan tới cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd, nhưng một điều chắc chắn là vấn nạn phân biệt chủng tộc sẽ không thể biến mất trong ngày một ngày hai.
Trong số 27 quốc gia EU, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt trên 10 tỷ USD năm 2019, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và EU.
Nhật Bản và Anh ngày 9-6 đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, nhằm đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay.
Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) đều phải đối mặt với những thách thức cấp bách nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.
Nền kinh tế cả nước đang có dấu hiệu phục hồi tích cực hậu Covid-19. Các nhà đầu tư hình thành tâm lý cân nhắc kỹ càng khi chọn lựa một kênh đầu tư an toàn.
Các quan chức trong chính quyền của Thủ tướng Anh Boris Johnson hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ, coi đây là một trong những lợi ích lớn nhất sau khi nước này "chia tay" EU.
Chiều 28-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Mặc dù còn tồn tại quan điểm khác biệt về nhiều vấn đề then chốt, ngày 2-3, các nhà đàm phán thương mại của Anh và và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc ngày đầu tiên với tinh thần xây dựng.
Ngày 11-2, lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU), khẳng định Brussels có thể chấp nhận một cuộc "chia tay" dứt khoát với Anh nhưng vẫn kêu gọi London hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do "táo bạo" thay vì lựa chọn cắt đứt hoàn toàn.