Kết quả tìm kiếm cho "Thỏa thuận hạt nhân 2015"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 233
Sau 2 năm lao đao vì dịch COVID-19, nhiều đơn vị sân khấu truyền thống đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa, ngừng hoạt động, hoặc tình trạng nguồn nhân lực bị suy giảm trầm trọng. Trong khi đó, số lượng nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống đang dần mai một, việc đào tạo nghệ sĩ trẻ gặp không ít khó khăn. Đây là vấn đề cấp bách, rất cần được ngành văn hóa và các cơ quan chức năng quan tâm kịp thời.
Ngày 30-6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ áp dụng tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran như đã thống nhất trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 23-6 với dầu Brent tăng lên trên 76 USD/thùng và chạm mức cao nhất kể từ cuối năm 2018, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khi hoạt động đi lại gia tăng.
Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục thảo luận cùng các đồng minh và đối tác về việc khôi phục JCPOA.
Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin Chính phủ Iran đã tuyên bố ứng cử viên Seyyed Ebrahim Raisi là người chiến thắng và trở thành tổng thống tiếp theo của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thị trường dầu đang nỗ lực thích ứng với khả năng Fed sẽ sớm tăng lãi suất, nhưng trong ngắn hạn, điều đó không làm thay đổi thực tế là dự trữ dầu mỏ sẽ bị thắt chặt đáng kể trong những tuần tới.
Trong phiên giao dịch 8-6, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm sau khi diễn biến mới nhất cho thấy nguồn cung dầu bổ sung từ Iran sẽ không sớm trở lại thị trường.
Thị trường "vàng đen" tiếp tục đi lên trong phiên cuối tuần 4-6, với giá dầu WTI giao tháng 7/2021 tiến thêm 1,2% lên 69,62 USD/thùng còn giá dầu Brent cũng tăng 0,8%.
Phát biểu tại một cuộc họp ở Tehran ngày 23-5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi - trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran ngày 25-4 khẳng định Tehran không chấp nhận bị gây sức ép trong tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra ở Vienna (Áo).
Tehran và Moskva đang gắn kết hơn trong bối cảnh Iran tham gia đàm phán với Mỹ và châu Âu về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015.
Lloyd AustinBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Israel ngày 11-4, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày với chương trình nghị sự được cho là tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran.