Kết quả tìm kiếm cho "Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 62
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 (HNCC ASEAN 43) và hoạt động liên quan tại thủ đô Jakarta của Indonesia, chiều 4/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) năm 2023.
Ba ngày qua với lịch trình làm việc bận rộn tại thủ đô Jakarta tươi đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ với các nhà lãnh đạo Indonesia trong các cuộc hội đàm, gặp gỡ chính thức và tại hai diễn đàn quan trọng càng khẳng định những tiềm năng, cơ hội mới để hai bên cùng quyết tâm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ Ðối tác chiến lược và góp phần quan trọng thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 7/8, tại thủ đô Jakarta, Cộng hòa Indonesia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-44), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tiếp theo thành công tốt đẹp của Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM), Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) đã được tổ chức vào ngày 3/8 tại thủ đô Jakarta của Indonesia với sự tham dự của đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp ngắn với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken và Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borell.
Sự kết hợp giữa xuất bản truyền thống và công nghệ mới sẽ giúp ngành Xuất bản tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa ngày càng phát triển.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn khẳng định rằng kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã và đang có những đóng đóng góp quan trọng, chủ động và tích cực cho tổ chức khu vực này.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4, trong một tháng qua, số người mắc COVID-19 tại Đông Nam Á đã tăng 481%. Mức gia tăng mạnh nhất thế giới này đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát diện rộng trong khu vực.
Ngày 4/2, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN, cho biết Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần này mang ý nghĩa định hướng quan trọng cho khối trong cả năm 2023. Đoàn Việt Nam đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo tại hội nghị. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng tại Hội nghị, thúc đẩy hợp tác ASEAN và với các đối tác.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết hai nước đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.
Theo tờ Straits Times (Singapore), dịch Covid-19 một lần nữa đang lan nhanh trên khắp châu Á, khiến các chính phủ kích hoạt những biện pháp phòng dịch nhưng theo một đường lối mới, khác với thời chưa có vắc-xin, đó là tập trung vào tiêm chủng tăng cường và theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện.