Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Pedro Sanchez"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 108
Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 16.000, trong đó số ca tử vong tại Italy đã gần gấp đôi Trung Quốc đại lục. WHO cảnh báo dịch đang tăng tốc khi mất 67 ngày để lên mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên nhưng chỉ mất 4 ngày để vượt mốc 100.000 ca lần thứ ba.
Tính tới 6h sáng 23-3, thế giới có thêm 1.598 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 lên trên 14.500 người. Châu Âu tiếp tục là “tâm dịch” nóng nhất, trong khi Đông Nam Á đang chứng kiến sự leo thang đáng lo ngại.
Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 1.000 người, sau Trung Quốc, Italy và Iran.
Hai ngày sau khi lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực, người dân ở Pháp bắt đầu quen với nhịp sống mới, hạn chế tối đa hoạt động ngoài đường phố. Trong khi đó số người nhiễm mới được xác nhận ở cả bốn nước Italy, Đức, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục gia tăng đáng rất lo ngại trong một ngày qua.
Đồng đội của Messi ở ĐT Argentina - Ezequiel Garay là cầu thủ đầu tiên tại La Liga mắc Covid-19
Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez thông báo việc cấm người dân ra khỏi nhà có hiệu lực ngay trong ngày và cảnh sát sẽ là lực lượng đảm bảo giám sát.
Ngày 13-3, Azerbaijan thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha Irene Montero dương tính với Covid-19 trong khi bạn đời của bà, Phó Thủ tướng Pablo Iglesias đã được cách ly.
Nội các mới của Tây Ban Nha gồm 22 bộ trưởng, trong đó có 11 nam và 11 nữ, đáng chú ý, đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng là hai chính trị gia "thuộc phái yếu."
Ngày 11-12, Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã chỉ định Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez đứng ra thành lập chính phủ mới, dù ông Sanchez thiếu sự ủng hộ của các đảng khác để có được đa số tuyệt đối tại Hạ viện.
Cột mốc 20 năm là dịp để tôn vinh những thành tựu và cống hiến cho thế giới trong suốt 2 thập niên của nền âm nhạc Latin cũng như nhìn vào những bất cập và tranh cãi đang tồn tại trong hệ thống giải.
Đảng Xã hội của quyền Thủ tướng Sanchez dự kiến giành được 120/350 ghế tại Hạ viện, song không đủ để đạt được thế đa số 176 ghế, một lần nữa tạo ra tình huống Quốc hội "treo" tại Tây Ban Nha.