Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Pedro Sanchez"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 108
Bột sắn và hạt cây là loại thực phẩm giúp bốn đứa trẻ, em nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi khi lâm nạn, sống sót qua 40 ngày ở giữa rừng Amazon hoang vu.
Gió mạnh đã khiến đám cháy rừng lớn đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha dữ dội hơn trong ngày 27/3, gây khó khăn cho công tác chữa cháy mặc dù nhiệt độ đã dịu bớt.
Thua kém về trình độ và tâm lý yếu, Qatar nhiều khả năng sẽ hứng chịu thêm thất bại trước Senegal đầy quyết tâm.
Bảo đảm an ninh lương thực là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 77 đang diễn ra tại New York. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, nguy cơ mất an ninh lương thực là nỗi lo của mọi quốc gia.
Theo dữ liệu của Viện Y tế Carlos III (Tây Ban Nha), hơn 4,6 nghìn người đã chết ở Tây Ban Nha vào mùa hè do nắng nóng.
WHO cho biết số ca mắc bệnh tăng 77% lên 6.027 ca kể từ khi tổ chức này công bố thông tin cập nhật hôm 27/6, trong đó số ca mắc chủ yếu được ghi nhận tại châu Âu và bắt đầu lây lan ra khu vực khác.
Ngày 21/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Hôm 8/4, Tây Ban Nha và Maroc đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương.
Tiền đạo Aubameyang hạnh phúc sau khi được trọng tài công nhận hat-trick, trong trận Barca thắng đậm chủ nhà Valencia 4-1 ở vòng 25 La Liga.
Ít nhất 7 ngư dân thiệt mạng và 14 người khác mất tích sau khi một tàu cá của Tây Ban Nha đã chìm ở vùng biển dữ ngoài khơi miền Đông Canada ngày 15-2. Đến nay các nhóm cứu hộ đã cứu được 3 người còn sống sót.
Nhiều quốc gia châu Âu đang bắt đầu coi COVID-19 như một căn bệnh đặc hữu, giống với cúm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng chưa cao, sự xuất hiện của Omicron và nhiều điều chưa rõ về biến thể mới, đang đặt ra thách thức lớn cho khu vực này.
Hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Đây là nhận định mới nhất của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu đưa ra ngày 11-1.