Gió mạnh khiến cháy rừng Tây Ban Nha dữ dội hơn

28/03/2023 - 13:58

Gió mạnh đã khiến đám cháy rừng lớn đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha dữ dội hơn trong ngày 27/3, gây khó khăn cho công tác chữa cháy mặc dù nhiệt độ đã dịu bớt.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng gần Villanueva de Viver, phía Bắc Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đám cháy bùng phát và lan rộng tại khu vực Valencia ở miền Đông Tây Ban Nha, thiêu rụi khoảng 4.300 ha rừng kể từ ngày 23/3 và khoảng 1.800 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trên 500 lính cứu hỏa đã được điều động tham gia chữa cháy tại khu vực gần ngôi làng Villanueva de Viver - nơi nhiệt độ cao bất thường, lên tới gần 30 độ C trong ngày 24/3.

Theo các cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Tây Ban Nha, khoảng 80 người sinh sống tại 3 ngôi làng Higueras, Pavias và Torralba del Pinar đã được sơ tán trong ngày 27/3. Dù nhiệt độ tại đây đã giảm còn 19 độ C, song gió mạnh lên tới 70 km/h đã làm đám cháy dữ dội hơn. Giới chức vùng Valencia khuyến cáo người dân cần cảnh giác do đám cháy vẫn mạnh. Ít nhất 14 lính cứu hỏa đã bị thương khi khống chế đám cháy. 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh đám cháy cho thấy "tình trạng khẩn cấp về khí hậu". Các quan chức Tây Ban Nha cho biết mùa cháy rừng ở nước này hiện nay kéo dài từ mùa Xuân đến mùa Thu, không chỉ trong mùa hè.

Tây Ban Nha đang trải qua hạn hán kéo dài, sau 3 năm lượng mưa dưới mức trung bình. Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, cháy rừng tại châu Âu đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022, trong đó Tây Ban Nha là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu lục, với gần 500 đám cháy rừng, thiêu rụi hơn 300.000 ha rừng.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng hạn hán, tạo điều kiện lý tưởng cho các đám cháy rừng lan rộng ngoài tầm kiểm soát và gây ra thiệt hại chưa từng có về vật chất và môi trường.

Theo TTXVN