Kết quả tìm kiếm cho "Thứ trưởng Bộ GD-ĐT"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1779
GS Nguyễn Hữu Tú là hiệu trưởng thứ 16 của trường ĐH có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Nhiệm kỳ hiệu trưởng đầu tiên, ông được Chủ tịch hội đồng trường bổ nhiệm, lần này là Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm.
Hiện nay, nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn và mong muốn nộp hồ sơ xét tuyển như thế nào để đậu vào trường ĐH top đầu hoặc ít nhất là phải đậu một trường ĐH mà ít quan tâm đến chọn ngành, chọn nghề cho bản thân.
Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, không chỉ bởi mục tiêu xét tốt nghiệp THPT mà vì hầu hết các trường sử dụng để xét tuyển đại học (ĐH).
Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên có quy định về việc sử dụng AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, thực tế ảo và các công nghệ mới trong đào tạo, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học...
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi, tổ hợp môn, nhiều thí sinh bật khóc nhắn tin, gọi điện về các trường đại học bày tỏ nỗi buồn vì không đủ điều kiện xét tuyển.
Hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, và D01. Những con số trong bảng này nói lên điều gì?
Lào Cai là địa phương có hai thí sinh đứng nhất, nhì tổ hợp C03 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và các tỉnh, thành miền Bắc cũng chiếm những vị trí đầu.
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến.
8 giờ sáng ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
Trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này. Ở cấp tiểu học, hoạt động này phải bảo đảm tính tự nguyện, không được dạy trước chương trình.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất phạt tới 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định.