Kết quả tìm kiếm cho "Trưởng đoàn ĐBQH mới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 309
Quan tâm tới đội ngũ cán bộ, xử lý trụ sở hành chính dôi dư sau sáp nhập là những kiến nghị được cử tri các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình và Vĩnh Long gửi Đoàn đại biểu Quốc hội trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tổ chức ngày 18/4.
Hoạt động lập pháp là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của Quốc hội. Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tập trung làm tốt công tác này thông qua nhiều hình thức, góp phần vào thành công chung trong công tác lập pháp của Quốc hội, đặc biệt là trước khi bước vào mỗi kỳ họp Quốc hội định kỳ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 9, sáng nay (18/2), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) với 463/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
Sáng 15/2, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây sẽ là một số chính sách tháo gỡ để Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống.
Ngày 30/11/2024, 443/454 ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, biến giấc mơ sau gần 20 năm sắp thành hiện thực.
Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Từng đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đang được triển khai quyết liệt để nâng cao năng lực quản lý và điều hành quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cụm từ "cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" được sử dụng lần đầu tiên trong bài viết “Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 5/11/2024. Tiếp sau đó, hàng loạt văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cũng như các phát biểu quan trọng của cán bộ lãnh đạo cấp cao đã được chuyển hóa thành những kế hoạch hành động khẩn trương, nhất quán trong cả nước, trong đó có An Giang.
Bên cạnh nâng cao hiệu quả thương lượng, xây dựng và giám sát thỏa ước lao động tập thể, tổ chức tốt hội nghị người lao động (NLĐ), kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn còn thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp (DN) và NLĐ thông qua việc đối thoại.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng và đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời việc xử lý đưa tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội (MXH).
Hiện nay, hoạt động quảng cáo đang có sự dịch chuyển từ quảng cáo trên phương tiện truyền thống (quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí) sang quảng cáo trên không gian mạng. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được thảo luận, thu hút khá nhiều chú ý ở lĩnh vực quảng cáo trên báo chí.
Năm 2024, lực lượng chức năng ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gây ra hậu quả khó lường; bức xúc trong cử tri và Nhân dân.
Đồng chí Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.