.jpg)
Đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa họp mặt tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: TÂY HỒ
Theo bà Lý Anh Thư - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, nhiệm kỳ tới cần nghiên cứu tăng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách, đặc biệt chú trọng người am hiểu sâu về pháp luật, tâm huyết với các hoạt động của Quốc hội để tham gia ứng cử, bầu cử. Đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, nâng cao thực hiện hiệu quả 3 chức năng cơ bản (lập hiến, lập pháp, giám sát) và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong mỗi đoàn ĐBQH tỉnh, cần quan tâm cơ cấu tỷ lệ chuyên gia, nhà khoa học đủ bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Ở góc độ hoàn thiện thể chế, ĐBQH Lý Anh Thư đề xuất điều chỉnh thời gian thảo luận tại hội trường phù hợp với tầm quan trọng của từng dự án luật; tăng cường đối thoại, tranh luận đối với dự luật có phạm vi tác động rộng. Cùng với đó, triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bà Lý Anh Thư cũng nhấn mạnh, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho ĐBQH ngay từ đầu nhiệm kỳ góp phần nâng cao năng lực hoạt động nghị trường. “Chúng tôi đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chú trọng thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo duy trì hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho ĐBQH ngay từ đầu và trong nhiệm kỳ để nâng cao hơn nữa công tác chuyên môn, vai trò của đại biểu dân cử; tăng cường gửi tài liệu tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ĐBQH”, bà Lý Anh Thư nêu ý kiến.
Với tầm nhìn của người đi trước, ông Nguyễn Hữu Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên ĐBQH tỉnh khóa X nhận định, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nghĩa là phải bắt đầu nhiệm kỳ khóa XVI. Đây là bước ngoặt chiến lược, cần quan tâm nhiều hơn tiến trình xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quốc gia đại sự. Không chỉ dừng lại ở thảo luận mà ĐBQH tiến tới tranh luận, phản biện để chất lượng luật được ban hành ngày càng cao hơn. “Luật phải thực tiễn, hiệu quả hơn. ĐBQH phải có bản lĩnh, năng lực hơn, sẵn sàng bác bỏ những nội dung chưa phù hợp, chưa đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, cơ cấu ĐBQH nhiệm kỳ mới cần được Tỉnh ủy quan tâm đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng. Với vai trò người đi trước, với những tâm huyết đào tạo nhân lực, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh”, ông Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh.
Ở góc nhìn phát triển kinh tế địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng Minh - ĐBQH khóa VII, VIII, IX, XI, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản (1994 - 2007) bày tỏ, sau khi hợp nhất, tỉnh An Giang đang đứng trước lợi thế rất lớn. Vấn đề là phải biết khai thác lợi thế để tạo bước nhảy vọt về thương hiệu và thị trường. Có nhiều kinh nghiệm tham gia quản lý nhà nước về nông nghiệp, bà Minh gợi mở: “An Giang có thế mạnh phát triển cá nước ngọt, đặc biệt là cá tra, cá ba sa. Tuy nhiên, phần lớn chỉ được xuất khẩu, còn thị trường nội địa khá im ắng. Tỉnh có thể tạo thương hiệu “cá nước ngọt sông Mekong”, thành lập hội, câu lạc bộ… quy tụ thành viên nuôi các loại cá này; xây dựng thương hiệu vùng, có trang web, logo, tiêu chuẩn kỹ thuật, tuân thủ chỉ dẫn địa lý… Cách làm này có thể áp dụng cho nước mắm Phú Quốc, đường thốt nốt Bảy Núi, mắm Châu Đốc. Đừng để mạnh ai nấy làm mà phải tập hợp lại để đưa thương hiệu nhảy vọt từ sản phẩm bản địa ra thế giới một cách bài bản”.

Đại biểu Quốc hội tặng quà cử tri xã Long Điền. Ảnh: TUẤN KIỆT
Sau hợp nhất An Giang - Kiên Giang, không gian phát triển của tỉnh An Giang mới không chỉ mở rộng về địa giới mà còn mở ra trục phát triển chiến lược biển - biên giới - đồng bằng, tạo lợi thế về logistics, du lịch, kinh tế biển và các ngành mũi nhọn. Trên nền tảng truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần quật cường của 2 vùng đất, An Giang đang đứng trước cơ hội vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, đầu mối kết nối quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long và các hành lang giao thương quốc tế.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải gửi gắm: “Cùng với cả hệ thống chính trị, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bước sang nhiệm kỳ mới (2026 - 2031), tôi tin tưởng rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại diện, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa cử tri với Quốc hội, giữa Trung ương với địa phương. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Lời của quá khứ vang vọng dấu son lịch sử; lời của hiện tại ghi dấu bằng những con số biết nói và chuyển động cụ thể trong đời sống Nhân dân. Và nay, lời cho tương lai là chuỗi lời hứa hành động, vì mục tiêu rõ ràng phía trước. Đoàn ĐBQH tỉnh viết tiếp bản trường ca phụng sự của người đại biểu dân cử, nối dài trách nhiệm qua các thế hệ. Những “lời” ấy được nói ra ở nghị trường, được khắc ghi trong từng chính sách, từng nhịp cầu, từng mái nhà, từng niềm tin đang được bồi đắp mỗi ngày. Tất cả hội tụ niềm tin vững chắc rằng, An Giang sẽ vững bước đi lên góp phần tạo nên Quốc hội xứng tầm.
| Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031), dự kiến tỉnh An Giang có 21 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 10 đại biểu, tỉnh giới thiệu 11 đại biểu. Cụ thể, 11 đại biểu do tỉnh giới thiệu gồm: 1 lãnh đạo chủ chốt (Bí thư Tỉnh ủy); 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu Đoàn Thanh niên; 1 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang. Các đại biểu còn lại công tác trong lĩnh vực y tế; khoa học, công nghệ; tài chính; Đảng, chính quyền cơ sở; nội chính; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giáo dục và đào tạo. Quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử, có khả năng đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. |
GIA KHÁNH