Kết quả tìm kiếm cho "Uống nước chanh ấm"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 323
“Người nhờ đất để sống. Đất nhờ người có tên. Người nhờ người dẫn lối. “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta…” - đoạn mở đầu văn bia đặt tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn) cho thấy sự trân trọng của các thế hệ lãnh đạo và người dân An Giang hôm nay đối với công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngày 8-5 (âm lịch), lễ giỗ của ông được tổ chức trang trọng tại đầu kênh T5 (nay là kênh Võ Văn Kiệt), một cách tri ân với vị Thủ tướng gần dân.
Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Thế nhưng ở Hà Nội, ca trù đang kể một câu chuyện đầy hy vọng. Nhiều đào nương ở độ tuổi “còn chửa biết cái chi chi” đang hằng ngày luyện phách, luyện ca. Chính những cô bé ấy đang góp phần quan trọng gìn giữ tương lai ca trù. Ở mảnh đất này, tình yêu với ca trù luôn có sẵn, được truyền qua các thế hệ. Cái cần là tạo điều kiện để những mầm xanh di sản ấy vươn lên...
Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) tình nguyện ở trong tâm dịch cùng đoàn viên, người lao động của mình, tính đến ngày 11-6 đã trải qua 28 ngày chưa nghỉ. Sau năm lần xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2, nhưng anh vẫn chưa có ý định trở về nhà. Bùi Trường khẳng định: “Chỉ khi nào, công nhân lao động trong công ty được an toàn, quay về nhịp sản xuất bình thường, tôi sẽ rời công ty về nhà”.
Ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), cây mai giảo đã trở thành cây trồng có giá trị kinh tế cao trên nền đất lúa, bởi 1 công đất (1.000 m2) sau 3 năm trồng mai giảo cho lợi nhuận từ 300-500 triệu đồng, càng để lâu, cây càng lớn, giá trị kinh tế càng cao.
Đến thời điểm 17 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu là 95,65%, trong đó địa phương cao nhất là 99,92% và thấp nhất là 84%.
Gắn liền với những huyền thoại ly kỳ liên quan đến giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, dinh Ông Thẻ là một trong những di tích đặc biệt được người dân giữ gìn, tôn tạo cho đến ngày nay. Đến đây, du khách sẽ được nghe những câu chuyện về công lao của các bậc tiền nhân thời mở đất.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử - ngày 23-5-2021, cơ bản đã hoàn thành về mọi mặt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực trên cả nước đã và đang phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế và phong tỏa, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử cũng như đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh cho cử tri đi bầu cử là vô cùng quan trọng.
Sáng 5-5, tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Hàng năm, từ ngày 22 đến 27-4 (âm lịch), đông đảo du khách trong và ngoài nước nô nức về An Giang hành hương, chiêm bái và tham gia Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc). Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến lễ hội nhưng UBND thành phố đã triển khai kế hoạch, kịch bản tổ chức trong trạng thái “bình thường mới” để vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tổ chức các nghi thức lễ hội truyền thống đúng kịch bản đã được phê duyệt, xây dựng môi trường lễ hội văn hóa, an toàn, văn minh.
Bạn có thể cho mật ong và quế vào tách trà uống hàng ngày hoặc uống nước chanh, mật ong ngay khi mới ngủ dậy.
Dẫu chẳng phải cao lương mỹ vị, cách chế biến cũng không hề cầu kỳ nhưng sao món bánh tráng cuốn thịt heo của xứ Đà thành lại luôn khiến mọi thực khách phải mê mẩn và nhớ thương đến thế...
Ba ca COVID-19 mới (BN2627-2629) là các bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang.