Châu Đốc triển khai phương án tổ chức Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam trong tình hình dịch bệnh COVID-19

26/04/2021 - 06:15

 - Hàng năm, từ ngày 22 đến 27-4 (âm lịch), đông đảo du khách trong và ngoài nước nô nức về An Giang hành hương, chiêm bái và tham gia Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc). Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến lễ hội nhưng UBND thành phố đã triển khai kế hoạch, kịch bản tổ chức trong trạng thái “bình thường mới” để vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tổ chức các nghi thức lễ hội truyền thống đúng kịch bản đã được phê duyệt, xây dựng môi trường lễ hội văn hóa, an toàn, văn minh.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức vào tháng 4 (âm lịch) hàng năm. Đây là một trong những lễ hội lớn, nổi tiếng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung, thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến TP. Châu Đốc. Lễ hội với nghi thức truyền thống, gồm: lễ Phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu, lễ Tắm bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc.

Trong đó, ngày 22-4 (âm lịch) sẽ diễn ra lễ Phục hiện rước tượng bà từ bệ đá sa thạch năm xưa trên đỉnh núi Sam về miếu bà, đến đêm 23, rạng sáng 24-4 sẽ cử hành lễ Tắm bà. Lễ Túc yết và lễ Xây chầu là 2 lễ chính được cử hành vào đêm 25, rạng sáng 26-4 với nghi thức cúng tế cầu cho mưa thuận gió hòa, đất đai phì nhiêu, mùa màng bội thu, dân chúng khỏe mạnh, yên vui. Lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc cử hành vào ngày 27-4 và kết thúc lễ hội.

Từ đầu năm đến nay, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong và ngoài nước, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nên lượng du khách đến hành hương, vui chơi tại TP Châu Đốc khá nhộn nhịp, nhất là vào cuối tuần. Để Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2021 đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách, vừa hướng đến mục tiêu, vừa phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố sẽ thực hiện nghiêm các giải pháp khi triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, thành phố đã lên 3 phương án tổ chức Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, phương án 1: tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tổ chức từ ngày 2 đến 7-6-2021 (nhằm 22 đến 27-4 âm lịch). Quy mô tổ chức theo thông lệ hàng năm; không tổ chức lễ khai hội.

Phần nghi thức truyền thống: lễ phục hiện tổ chức lúc 15 giờ, ngày 2-6-2021 (nhằm 22-4 âm lịch). Lễ tắm bà tổ chức vào ngày 3-6-2021 (nhằm 23-4 âm lịch), tất cả đều phải nghiêm túc thực hiện giải pháp "5K" (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Lễ Thỉnh sắc thần; lễ Túc yết và Xây chầu; Lễ Chánh tế; Lễ hồi sắc vẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm, tổ chức trong nội bộ Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Song song đó, tổ chức phần hội với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thả đèn hoa đăng, các hoạt động tuyên truyền… và phải đảm bảo giải pháp "5K" theo quy định phòng, chống dịch bệnh.Phương án 2, tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội quy mô không quá 200 người. Theo đó, không tổ chức lễ khai hội. Phần nghi thức truyền thống: lễ phục hiện lúc 16 giờ, ngày 2-6-2021 xuất phát từ miếu bà, đoàn bắt đầu di chuyển bằng xe lên đỉnh núi thực hiện nghi thức truyền thống theo thông lệ hàng năm và sau đó di chuyển về miếu bà.

Tại miếu bà sẽ biểu diễn lân sư rồng và chương trình sân khấu hóa (20 phút); di kiệu vào chánh điện và thực hiện nghi thức nhập miếu. Các nghi lễ: tắm bà, Thỉnh sắc thần, Túc yết và Xây chầu, Chánh tế, Hồi sắc vẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm, tổ chức trong nội bộ Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Phương án 3, tổ chức nghi thức truyền thống lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội quy mô dưới 100 người, không tổ chức lễ khai hội. Phần nghi thức truyền thống: lễ Phục hiện lúc 16 giờ, ngày 2-6-2021 sẽ giảm bớt về quy mô và số lượng người tham gia, không thực hiện chương trình sân khấu hóa; di chuyển bằng xe lên đỉnh núi thực hiện nghi thức theo thông lệ hàng năm, sau đó đoàn sẽ di chuyển về miếu bà, di kiệu vào chánh điện và thực hiện nghi thức nhập miếu. Các nghi lễ truyền thống thực hiện theo thông lệ hàng năm, tổ chức trong nội bộ Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thả đèn hoa đăng… tập trung đông người thì tạm dừng, không thực hiện.

“Nhìn chung, việc tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống, các hoạt động hỗ trợ, phục vụ phải đảm bảo an ninh trật tự, vui tươi, lành mạnh, tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm giải pháp “5K”. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, ngành y tế cập nhật thường xuyên, theo dõi tình hình dịch bệnh, để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách. Tăng cường tuyên truyền đến nhân dân, du khách thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các điểm du lịch đều có bảo vệ kiểm tra chặt chẽ việc đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn tay cho du khách…" - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

THU THẢO