Kết quả tìm kiếm cho "UBMTTQ Vi���t Nam"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 38
Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Nhiều mô hình được thành lập, duy trì và hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.
Sáng 5-6, tại An Hòa tự, TT. Phú Mỹ (Phú Tân), Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) cấp toàn đạo lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024), với sự tham dự của 831 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ PGHH các địa phương trong cả nước tham dự đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Sáng 30-5, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Tân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Trưa 3-5, Lễ truy điệu Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang.
Đó là tình cảnh của chị Néang Om (31 tuổi), ngụ ấp Ninh Lợi (xã An Tức, Tri Tôn).
Tết Kỷ Hợi 2019, tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo thiết thực về đời sống, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt Công đoàn còn vận động doanh nghiệp tại cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình vui Tết, thưởng Tết theo điều kiện phù hợp.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Phú đã đạt nhiều kết quả khả quan, các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Sáng 10-11, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân). Cùng tham dự có Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách phía Nam Võ Văn Thiện; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt.
Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc có một vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Thời gian qua, chính sách dân tộc ở An Giang đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và tập trung chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tốt các chương trình, dự án chính sách dân tộc, góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.
Mỗi năm cứ đến đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đều tham dự, ghi nhận và biểu dương thành tựu đạo sự và những đóng góp của Giáo hội và bà con tín đồ trong thời gian qua, đặc biệt là công tác từ thiện- xã hội với nhiều mô hình hay đã giúp đỡ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà keo và Kandal (Campuchia). Tỉnh có 28 dân tộc thiểu số (DTTS) (Khmer, Chăm, Hoa), với 119.219 người, chiếm 5,26% dân số. Ngoài ra, còn có 25 DTTS khác, với 896 người cùng chung sống.
Toàn tỉnh có khoảng 1,9 triệu tín đồ theo 10 tôn giáo được Nhà nước công nhận. Để hoạt động đúng tôn chỉ, dẫn dắt tín đồ đồng hành “đạo và đời”, các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành tiếp tục phát huy vai trò, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.