Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024) thành công tốt đẹp

05/06/2019 - 15:07

 - Sáng 5-6, tại An Hòa tự, TT. Phú Mỹ (Phú Tân), Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) cấp toàn đạo lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2019-2024), với sự tham dự của 831 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ PGHH các địa phương trong cả nước tham dự đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự đại hội

 Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà phát biểu chào mừng đại hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam  tỉnh An Giang và Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam  huyện Phú Tân tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH nhiệm kỳ V ra mắt tại đại hội.

Ðại hội đã suy cử 28 Trị sự viên vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH nhiệm kỳ V (giai đoạn 2019 - 2024); ông Nguyễn Tấn Ðạt tiếp tục được đại hội tín nhiệm, suy cử làm Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đã xây dựng được hệ thống giáo hội đoàn kết, hoạt động theo hiến chương và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động từ thiện -  xã hội, nét đặc trưng của giáo pháp “Học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ” tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, được cả xã hội đồng tình, ủng hộ.

Đặc biệt, những năm gần đây, các hoạt động từ thiện – xã hội của tín đồ PGHH được mở rộng phạm vi, xuất hiện nhiều mô hình mới, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, điển hình, như: tổ cất nhà từ thiện PGHH, mô hình xây cầu bê tông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu, thành lập Ban khuyến học... Cụ thể, nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2014 -2019), các tín đồ trong toàn đạo thực hiện công tác từ thiện - xã hội, với tổng trị giá hơn 1.900 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 5 (2019-2024), hệ thống Giáo hội và toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn kiên định đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của 4 chương trình đạo sự trọng tâm. Trong đó, lấy hoạt động phổ truyền chánh pháp làm trung tâm, công tác nhân sự làm nòng cốt, kiên quyết giữ gìn sự trong sáng vốn có của giáo lý chân truyền làm hàng đầu để đẩy mạnh các hoạt động từ thiện - xã hội, cùng các tôn giáo bạn và các tầng lớp nhân dân trong cả nước xây dựng đất nước.

MỸ HẠNH