Kết quả tìm kiếm cho "UBND tỉnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 566
Ngày 12/3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên ngày càng phát triển.
Ninh Thuận - “vùng đất đầy nắng và gió” đang phấn đấu vươn lên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và trên bản đồ du lịch Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó chú trọng thu hút đầu tư, nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch.
Theo thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Cục Kiểm lâm, hiện tại, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Tri Tôn đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Do thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh.
Chiều 27/2, UBND, UBMTTQVN xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) phối hợp Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 26/2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang tập trung triển khai đồng bộ chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vừa ký Công văn 188/UBND-KGVX về việc tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
An Giang nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và lễ hội truyền thống đặc sắc. Trong đó, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội lớn, quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Ngày 19/3, An Giang long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội năm 2025.
5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Năm 2025, ngành thể thao An Giang tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên có chiều sâu và chất lượng chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao An Giang…
Với mức tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 ước đạt 3,72%, chiếm tỷ trọng 34,74% trong tổng cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp An Giang vẫn tiếp tục là “trụ đỡ”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.