Tin tức nổi bật trong nước ngày 7/5

07/05/2026 - 19:25

 - Các tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48; Giá xăng từ 15h chiều nay; Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Thu hồi, tạm giữ hơn 251,7 tỷ đồng; Mở đợt cao điểm tổng tấn công nạn vi phạm bản quyền trên toàn quốc; Vé số miền Nam: Lợi nhuận bùng nổ, tiêu thụ chạm ngưỡng 100%; Biến động môi trường khiến hơn 8,6 tấn cá lồng trên sông Lam chết hàng loạt…

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 7 đến 8/5 theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đây là chuyến công tác nước ngoài và hội nghị đa phương đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Hội nghị tập trung thảo luận ba nội dung cốt lõi: Bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN. Đồng thời, các nhà lãnh đạo sẽ thống nhất định hướng chiến lược nhằm tăng cường liên kết nội khối và thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Thu hồi, tạm giữ hơn 251,7 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố về tội nhận hối lộ - Ảnh: Hà Quân/Tuổi Trẻ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến ngày 7/5/2026, cơ quan tố tụng đã thu hồi và tạm giữ tổng cộng 251,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, giai đoạn điều tra thu giữ 100,2 tỷ đồng và giai đoạn truy tố thu thêm 151,5 tỷ đồng.

Riêng vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Công ty Hoàng Long) đã nộp hơn 155 tỷ đồng; bị can Nguyễn Bá Hoan nộp khắc phục hơn 15,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020-2025, ông Hoan đã nhận hối lộ 16,3 tỷ đồng để ký duyệt giấy phép và hồ sơ cung ứng lao động trái quy định cho nhiều doanh nghiệp.

Mở đợt cao điểm tổng tấn công nạn vi phạm bản quyền trên toàn quốc

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm trong hệ thống Xôi Lạc TV - Ảnh cắt từ clip/Tuổi Trẻ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện của Chính phủ yêu cầu mở đợt truy quét cao điểm trên toàn quốc từ ngày 7/5 đến 30/5/2026 đối với nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đợt tổng tấn công này tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, hàng giả, hàng nhái và xâm phạm nhãn hiệu.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu có lượng truy cập lớn và điều tra, khởi tố các vụ án nghiêm trọng. Chính phủ đặt mục tiêu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5/2025.

Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này.

Khuyến nghị doanh nghiệp thủy sản ứng phó cảnh báo sở hữu trí tuệ từ Hoa Kỳ

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu (Baseafood), phường Bà Rịa. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep) vừa đưa ra các khuyến nghị quan trọng sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026, đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Để giảm thiểu rủi ro từ mức cảnh báo cao nhất này, Vasep đề nghị các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hệ thống quản trị tuân thủ, đặc biệt là kiểm tra tính hợp pháp của các phần mềm đang sử dụng như hệ điều hành, quản lý kho và truy xuất nguồn gốc.

Doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, số hóa hồ sơ xuất khẩu và chuẩn bị đầy đủ chứng từ liên quan đến Đạo luật bảo vệ Thú biển (MMPA).

Giá xăng tăng từ 15h ngày 7/5

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h, ngày 7/5 - Ảnh minh họa: Q.Đ.

Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15h, ngày 7/5. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 1.164 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.790 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 603 đồng/lít, giá bán tối đa là 24.354 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 27.494 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.145 đồng/kg, giá mới là 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục ngừng chi sử dụng và ngừng trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng. Đây là kỳ tăng giá xăng thứ hai liên tiếp sau các phiên giảm hồi tháng 4. Bộ Công Thương cam kết phối hợp cùng cơ quan chức năng giám sát nguồn cung và xử lý nghiêm các vi phạm của thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Gỡ "nút thắt" kiểm nghiệm: Cứu sầu riêng xuất khẩu ùn ứ

Sầu riêng miền Tây trái đẹp rao bán với giá chỉ 30.000 đồng/kg - Ảnh: Mậu Trường/Tuổi Trẻ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu tháo gỡ tình trạng ách tắc kiểm nghiệm dư lượng Cadimi và chất Vàng O, khiến hàng trăm container sầu riêng ùn ứ tại các khu vực như bến xe Dầu Giây (Đồng Nai).

Sự chậm trễ tại các phòng kiểm định không chỉ làm tăng chi phí và rủi ro hư hỏng hàng hóa mà còn khiến giá sầu riêng tại vườn (Đồng Tháp, Vĩnh Long) giảm mạnh, chỉ còn 28.000 - 35.000 đồng/kg.

Để khắc phục, Bộ yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm tập trung tối đa nguồn lực, làm việc ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ; tuyệt đối không né tránh hoặc từ chối dịch vụ không có lý do chính đáng.

Đồng thời, các địa phương phải tăng cường giám sát mã số vùng trồng và xử lý nghiêm những đơn vị gây khó khăn, chậm trễ, quyết tâm thông quan hàng hóa, bảo vệ thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp.

Lần đầu tiên điều trị động kinh bằng kỹ thuật điện não đồ vỏ não (ECoG)

PGS.TS Đông Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: benhvienvietduc.org

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị động kinh sử dụng sự hướng dẫn của điện não đồ vỏ não (ECoG). Đây là lần đầu tiên kỹ thuật tiên tiến này được áp dụng tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực ngoại thần kinh.

Khác với điện não đồ thông thường, ECoG cho phép đặt các điện cực trực tiếp lên bề mặt bộ não để ghi lại tín hiệu điện học. Nhờ đó, các bác sĩ có thể xác định chính xác tuyệt đối vùng vỏ não gây cơn động kinh, kể cả những tổn thương nhỏ nhất mà phim cộng hưởng từ (MRI) không thể phát hiện.

Phương pháp này giúp loại bỏ triệt để ổ bệnh đồng thời bảo tồn tối đa các vùng não chức năng, hạn chế di chứng cho bệnh nhân. Thành công này mở ra cơ hội điều trị tối ưu và nâng cao chất lượng sống cho những người mắc động kinh kháng thuốc tại Việt Nam.

Đề xuất bổ sung 30 thuốc ung thư vào danh mục Bảo hiểm Y tế

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: TTXVN

Bộ Y tế hiện đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục thuốc Bảo hiểm Y tế (BHYT) mới, dự kiến bổ sung 84 loại thuốc hóa dược và sinh phẩm. Nhóm thuốc điều trị ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 30 loại (tương đương 35,7% số thuốc mới), cùng 18 loại thuốc hiếm nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Danh mục mới được xây dựng dựa trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và cân đối ngân sách theo Thông tư 37/2024/TT-BYT. Số liệu cho thấy chi phí thuốc BHYT liên tục tăng, từ 40.010 tỷ đồng năm 2022 lên 50.784 tỷ đồng năm 2024.

Dự kiến, các hội đồng chuyên môn sẽ hoàn tất thẩm định trong tháng 5 và văn bản chính thức được ban hành trong quý II/2026, tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp cận thuốc mới nhanh chóng, công bằng tại các tuyến điều trị.

Vé số miền Nam: Lợi nhuận bùng nổ, tiêu thụ chạm ngưỡng 100%

Vé số miền Nam chạm ngưỡng tiêu thụ 100% trong quý 1-2026 - Ảnh: Lê Dân/Tuổi Trẻ

Trong quý 1/2026, thị trường xổ số miền Nam ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục với tỉ lệ tiêu thụ bình quân đạt 99,37%, tiệm cận mức bán hết hoàn toàn. Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 141 của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ngày 7/5, doanh thu toàn hệ thống đạt 41.118 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua lớn giúp lợi nhuận trước thuế chạm mốc 5.675 tỷ đồng (tăng gần 15%), đóng góp vào ngân sách nhà nước 20.987 tỷ đồng. Trong đó, từ ngày 1/4, các công ty đã chính thức tăng hạn mức phát hành từ 140 tỷ lên 160 tỷ đồng/kỳ, tương ứng 16 triệu vé mỗi đài để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong năm 2026, ngành xổ số miền Nam đặt mục tiêu doanh thu 172.931 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 57.000 tỷ đồng, quyết tâm duy trì đà tăng trưởng 10% so với năm 2025.

Biến động môi trường khiến hơn 8,6 tấn cá lồng trên sông Lam chết hàng loạt

Các loại cá thiệt hại chủ yếu là cá trắm, cá ngạnh, cá leo sắp đến kỳ thu hoạch. Nhân Dân

Sáng 7/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An báo cáo kết quả kiểm tra sơ bộ vụ cá chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn. Nguyên nhân được xác định do biến động môi trường nước sau đợt mưa lớn kèm giông lốc vào chiều tối 3/5, không phải dịch bệnh thông thường.

Sự cố diễn ra từ sáng sớm 4/5 khi nước sông chuyển màu vàng đục. Các loại cá nuôi như trắm cỏ, trắm đen, leo, ghé... đồng loạt nổi đầu và chết nhanh với tỷ lệ gần 100%. Thống kê có 13 hộ nuôi bị ảnh hưởng với 19 lồng cá, tổng thiệt hại hơn 8,6 tấn. Không chỉ cá nuôi, nhiều loài cá tự nhiên như chép, lăng cũng chết dạt vào bờ.

Hiện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã đề nghị xác minh các nguồn xả thải quanh khu vực thôn Kim Nhan 1 để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Thanh Hóa khẩn trương ứng phó thiên tai cực đoan

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Bưởi thuộc tuyến đê bao Thạch Định, thôn Định Hưng, xã Kim Tân (Thanh Hóa). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trước dự báo xuất hiện rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp với mưa lớn, lốc và sét từ chiều tối 7/5 đến 8/5.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây hại đến tính mạng, tài sản.

Để chủ động phòng tránh, tỉnh yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24h, duy trì liên lạc với chủ tàu thuyền trên biển và thông tin kịp thời diễn biến thời tiết đến người dân. Trước đó, từ ngày 2/5 đến 4/5, lốc xoáy và mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề tại địa phương: 1 nhà sàn sập hoàn toàn, 5 nhà hư hỏng và hơn 300ha hoa màu bị phá hủy.

Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong tại Hà Nội

Đối tượng Bàn Thị Tâm (bên trái) và đối tượng Nguyễn Minh Hiệp​. Ảnh: TTXVN

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong ngày 3/5 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người", đồng thời xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006) sống chung như vợ chồng, cùng cháu H (sinh năm 2022, con riêng của Tâm) thuê trọ từ tháng 3/2026.

Chiều 3/5, cho rằng cháu H ăn vụng, Tâm dùng dép đánh liên tiếp vào đầu, mặt cháu. Sau đó, Hiệp tiếp tục mắng chửi, dùng chân kẹp mặt và xịt vòi hoa sen vào mũi, miệng khiến cháu H ngưng giãy giụa.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, cháu H đã tử vong vào chiều 6/5. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên đánh đập và bỏ đói nạn nhân nhiều ngày.

Lâm Đồng: Dự án Bauxite “nghẽn” tiến độ do thiếu đất tái định cư

Vận chuyển quặng bô xít về nhà máy chế biến alumin tại Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

Tình trạng thiếu hụt quỹ đất tái định cư đang trở thành rào cản lớn nhất khiến các dự án bauxite tại Lâm Đồng chậm tiến độ nghiêm trọng. Theo ghi nhận đến ngày 7/5/2026, việc triển khai khai thác và chế biến alumin đang gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng bị đình trệ.

Nguyên nhân chính xuất phát từ sự chồng lấn giữa quy hoạch khoáng sản theo Quyết định 866/QĐ-TTg và các đồ án phát triển đô thị. Tại huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc, hàng ngàn hecta đất nằm trong ranh giới quy hoạch bauxite khiến địa phương không thể bố trí quỹ đất ở và hạ tầng kỹ thuật cho người dân diện di dời.

Trước thực trạng này, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương rà soát, kiến nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực cấp bách. Mục tiêu nhằm sớm gỡ nút thắt về tái định cư, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy alumin và ổn định đời sống an sinh cho người dân vùng dự án.

Huế ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh: Chuẩn hóa điểm đến bền vững

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

UBND thành phố Huế vừa chính thức ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh nhằm cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh - sạch - sáng”.

Hệ thống tiêu chuẩn này áp dụng cho ba loại hình dịch vụ trọng yếu: cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh ăn uống.

Việc đánh giá dựa trên tinh thần tự nguyện, các đơn vị đăng ký với Sở Du lịch và được Hội đồng thẩm định chấm điểm. Kết quả công nhận phân thành ba mức độ: Cơ bản, Nâng cao và Xuất sắc.

Động thái này kỳ vọng tạo bước chuyển đột phá, đưa du lịch Huế phát triển theo hướng bền vững, an toàn và giàu bản sắc. Mục tiêu đến năm 2030, Huế trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam, hướng tới mô hình Net-Zero vào năm 2050.

Chùa Cương Xá xác lập kỷ lục châu Á với hệ thống tường đá khắc gần 3.000 chữ "Vạn"

Thượng tọa Thích Thanh Cường giới thiệu bức tường đá khắc chữ 'Vạn' tại chùa Cương Xá được công nhận Kỷ lục châu Á. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chùa Cương Xá (Hải Dương) vừa chính thức trở thành ngôi chùa có hệ thống tường đá khắc nhiều chữ "Vạn" nhất Châu Á. Sau gần 7 năm phục dựng và chế tác, công trình hiện sở hữu quần thể kiến trúc độc đáo trên tổng diện tích 7.385m2, kết tinh hài hòa giữa văn hóa, mỹ thuật và tín ngưỡng Phật giáo Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống tường bao quanh được xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh khai thác từ núi Nhồi (Thanh Hóa). Mỗi viên đá nặng khoảng 80kg, kích thước 40x30x35cm. Tổng cộng có gần 3.000 chữ "Vạn" - biểu tượng của sự cát tường và vẻ đẹp của Phật – được chạm khắc tinh xảo trên các hàng đá.

Rộn ràng nghi thức thỉnh "Ông" trên biển Trần Đề

Rộn ràng Lễ rước Ông tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Gần 100 tàu cá được trang hoàng lộng lẫy đã tiến ra cửa biển Trần Đề thực hiện nghi thức thỉnh Ông - phần quan trọng nhất của Lễ hội Nghinh Ông. Đây là tín ngưỡng thờ cá Ông (Nam Hải Đại Tướng quân), vị thần hộ mệnh thiêng liêng của ngư dân trong hành trình mưu sinh trên biển.

Lễ hội là dịp tri ân thần biển, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa vụ bội thu. Tục lệ này bắt nguồn từ năm 1955 khi xác cá Ông lớn dạt vào Bãi Giá. Ngư dân sau đó đã xây dựng Lăng Ông Nam Hải tại ấp Cảng để phụng thờ. Hiện nay, Lăng lưu giữ hơn 10 bộ xương cá Ông lớn nhỏ qua nhiều lần trùng tu.

Lễ hội diễn ra hàng năm từ ngày 21 đến 23 tháng 3 âm lịch, đóng vai trò là điểm tựa tinh thần và trung tâm tín ngưỡng lớn của cư dân vùng biển Cần Thơ.

BTV