Kết quả tìm kiếm cho "UNCTAD"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 43
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định hiện châu Âu chính là “tâm dịch” Covid-19 của thế giới. Chính phủ Anh thông báo mở rộng phạm vi áp dụng các hạn chế phòng dịch ở vùng Ing-lân từ ngày 29-10, theo đó đưa tổng số người ở khu vực thuộc diện báo động cao nhất lên con số gần 8 triệu. Thành phố Nót-tinh-ham và ba thành phố lân cận bị đưa vào diện cảnh báo cấp độ 3, mức cao nhất trong thang cảnh báo của Anh.
Thời gian gần đây, có sự hội tụ chung âm hưởng tích cực từ các tổ chức và các chuyên gia quốc tế trong nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam 2020-2021.
Dịch COVID-19 đã khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sụt giảm do nhiều nhà đầu tư nước ngoài tạm dừng để đánh giá tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế chia sẻ: Dòng vốn FDI vào Việt Nam dự báo sẽ không giảm mạnh nhưng cần thay đổi cách triển khai để thu hút được các dòng vốn chất lượng và có tính lan tỏa.
Có thể nói kinh tế thế giới đang bị virus SARS-CoV-2 tàn phá khi biểu đồ lên xuống các ca lây nhiễm mới trùng khớp với kết quả các hoạt động kinh tế.
Hiệp định EVFTA được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU đẩy mạnh các nỗ lực vực dậy nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến rất khó lường.
Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2020 của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết FDI toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 40%, lần đầu tiên trong 15 năm qua xuống dưới 1.000 tỷ USD.
Cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ khiến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên toàn cầu giảm mạnh trong năm 2020 do các nước phải áp dụng các biện pháp phong tỏa nền kinh tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Báo cáo cập nhật về Đầu tư Quốc tế do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố cảnh báo đại dịch COVID-19 buộc các công ty siết chặt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các nền kinh tế đang phát triển sẽ chịu tác động mạnh nhất.
Giá vàng hôm nay 14-5 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng giá do sức cầu đối với vàng khá cao giữa lúc sự bất định vẫn thống trị, liên quan tới việc đại dịch Covid-19 cuối cùng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế toàn cầu.
Ngày 23-4, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi một thỏa thuận về nợ toàn cầu, bao gồm việc thành lập một cơ quan quốc tế để giám sát "giảm nhẹ nợ thực chất" nhằm ngăn chặn một thảm họa kinh tế tại các quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 26-3 đề nghị nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) chuẩn bị cho một "kế hoạch thời chiến" để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dịch Covid-19 đã làm 'rung chuyển' cả những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Nga, Australia...