Kết quả tìm kiếm cho "Vía Bà Chúa Xứ núi Sam"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 401
Chiều 28/6, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành thành phố lần thứ 10, khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) mở rộng, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Trong những năm qua, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) nói riêng trên địa bàn tỉnh An Giang từng bước phát triển và trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa và thu hút toàn xã hội tham gia; góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp.
Tháng 4, 5 (âm lịch), núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) khoác lên mình màu áo mới với vẻ nên thơ của hoa lá, cỏ cây và sự nhộn nhịp của du khách khắp nơi về trẩy hội Vía Bà.
Châu Đốc (tỉnh An Giang) với lịch sử hơn 260 năm hình thành và phát triển, có nhiều thắng cảnh, di tích, truyền thuyết dân gian thú vị, hấp dẫn được lưu truyền từ thời mở đất. Đặc biệt là khu du lịch (DL) cấp quốc gia núi Sam với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm.
Nhằm tăng cường thực hiện việc truyền dữ liệu theo lộ trình quy định đối với các loại phương tiện ôtô, Sở Giao thông vận tải (GTVT) An Giang đã có Công văn 925/SGTVT-QLVTPT&NL, ngày 12/5/2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, giúp các phương tiện hoạt động ổn định, có trật tự và mang tính công bằng cao.
Chế biến và thưởng thức một cách đơn giản, dân dã, cơm bò nướng ở xã Châu Phong (TX. Tân Châu) và cháo bò trái chúc ở huyện Tri Tôn không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương, mà còn làm biết bao tín đồ ẩm thực phương xa phải mê mẩn.
Là sự kiện thường niên trong khuôn khổ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hàng năm, Hội thi chọi gà tre nghệ thuật TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) trở thành sân chơi hào hứng, hấp dẫn dành cho nghệ nhân và người dân địa phương. Qua đó, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa dân gian, tạo không khí vui tươi trong mùa lễ hội.
Với địa hình đặc thù, sức sống ở vùng Bảy Núi “bừng tỉnh” mạnh mẽ nhất khi mùa mưa tới. Đây là thời điểm thu hút khách du lịch theo nhiều loại hình trải nghiệm, khám phá, hành hương… món ăn ngon, thức uống đậm chất núi rừng không phải nơi nào cũng có.
Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 diễn ra từ ngày 22/5 đến 27/5 (ngày 22 đến 27/4 âm lịch), tại phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang). Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là lễ hội truyền thống được giữ gìn qua nhiều thế hệ, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.
TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) lần thứ IX/2021. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về lợi ích, vai trò của luyện tập TDTT; tuyển chọn vận động viên (VĐV) có tố chất đại diện cho thành phố tham dự Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2021.
Chiều 24/5, Ban Chỉ đạo Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo và các tiểu ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện chào mừng trong thời gian tới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.
Lễ hội truyền thống cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ. Sau 2 năm tối giản các nghi thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay, lễ hội lại rộn ràng, có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở, ngành và đông đảo nhân dân.