Kết quả tìm kiếm cho "Văn phòng khóm Bình Khánh 2"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 342
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 19-11, toàn tỉnh ghi nhận 319 trường hợp mắc COVID-19, với 154 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 15-11, toàn tỉnh ghi nhận 482 trường hợp mắc COVID-19 (giảm 178 trường hợp so ngày 14-11), điều trị khỏi bệnh 275 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 14-11, toàn tỉnh ghi nhận 660 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 288 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 12-11, toàn tỉnh ghi nhận 548 trường hợp mắc COVID-19 (1 trường hợp nhập cảnh), điều trị khỏi bệnh 264 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 10-11, toàn tỉnh ghi nhận 597 trường hợp mắc COVID-19 (2 trường hợp nhập cảnh), đã điều trị khỏi bệnh 255 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 9-11, toàn tỉnh ghi nhận 450 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 216 trường hợp.
Biết rõ Huỳnh Ngọc Phương Duy (sinh năm 2000, ngụ khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) là đối tượng nghiện, có hành vi mua bán ma túy, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Thương (sinh năm 2002, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) vẫn gắn bó, sống chung như vợ chồng. Hậu quả, Thương bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập, tham gia mua bán ma túy với Duy.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 8-11, toàn tỉnh ghi nhận 560 trường hợp mắc COVID-19 (3 nhập cảnh), điều trị khỏi bệnh 193 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 6-11, toàn tỉnh ghi nhận 427 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 223 trường hợp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, ngày 4-11, toàn tỉnh ghi nhận 413 trường hợp mắc COVID-19 (2 trường hợp nhập cảnh), điều trị khỏi bệnh 218 trường hợp.
Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa đưa ra xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, điển hình cho hành vi đòi nợ bằng việc đe dọa, “siết nợ” trái pháp luật.
Tư duy mới là xem dịch COVID-19 như một phần của cuộc sống; không kỳ thị, phân biệt đối xử với F0, F1. Thay vì cố gắng “Zero COVID” (không COVID) thì chuyển qua tư duy sống “không sợ COVID”.