Ngày 14-11: An Giang ghi nhận 660 trường hợp mắc COVID-19

14/11/2021 - 19:14

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 14-11, toàn tỉnh ghi nhận 660 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 288 trường hợp.

Cụ thể:

* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 1 trường hợp từ tỉnh Kiên Giang qua khám bệnh.

* Huyện Thoại Sơn 7 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Châu Đốc 12 trường hợp trong cộng đồng:

+ 7 trường hợp thuộc phường Châu Phú A, liên quan ổ dịch chợ Châu Đốc.

+ 4 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân.

+ 1 trường hợp ở khóm 3, phường Châu Phú A, phát hiện qua khám sàng lọc.

* Huyện Phú Tân 17 trường hợp:

- 16 trường hợp trong cộng đồng:

+ 2 trường hợp ở ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, liên quan ổ dịch xã Phú Hưng.

+ 2 trường hợp ở ấp Phú Bình, xã Phú An, là F1.

+ 10 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Bình 1, xã Hòa Lạc.

+ 1 trường hợp ở ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng phát hiện qua tầm soát.

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ TP.Hồ Chí Minh.

* TX. Tân Châu 54 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Long, xã Châu Phong, về từ TP. Châu Đốc.

+ 12 trường hợp ở xã Lê Chánh (3 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 9 trường hợp phát hiện qua tầm soát F1).

+ 5 trường hợp ở xã Long An (2 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc; 3 trường hợp phát hiện qua tầm soát F1).

+ 1 trường hợp ở phường Long Hưng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 4 trường hợp ở phường Long Thạnh, phát hiện qua tầm soát F1;

27 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 15 trường hợp ở ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong.

+ 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh.

+ 4 trường hợp ở phường Long Hưng.

+ 4 trường hợp ở khóm Long Thị D, phường Long Thạnh.

+ 2 trường hợp ở ấp Tân Hòa B, xã Tân An.

+ 1 trường hợp ở ấp 2, xã Vĩnh Xương.

- Khu cách ly: 4 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ tỉnh Long An).

* Huyện Tịnh Biên 65 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Tân Long, xã Tân Lợi, phát hiện khi test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.

- 61 trường hợp trong khu phong tỏa: 4 trường hợp ở xã An Hảo; 50 trường hợp ở xã Văn Giáo; 7 trường hợp ở khu vực Chợ Bách hóa Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Thành 70 trường hợp:

- 59 trường hợp trong cộng đồng:

+ 26 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (11 trường hợp ở ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh; 2 trường hợp ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình; 4 trường hợp ở thị trấn An Châu; 2 trường hợp ở ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng; 3 trường hợp ở ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành; 3 trường hợp ở xã Bình Hòa; 1 trường hợp ở ấp An Phú, xã An Hòa)

+ 30 trường hợp liên quan ổ dịch Công ty Samho.

+ 3 trường hợp liên quan ổ dịch Công ty APPAREL (1 trường hợp ở khóm Hòa Phú 1, thị trấn An Châu; 1 trường hợp ấp Hòa Thành, xã Hòa Bình Thạnh; 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh).

- 2 trường hợp trong khu phong tỏa ấp An Hòa, xã An Hòa.

- 9 trường hợp trong khu cách ly (3 người về từ vùng dịch).

* Huyện Tri Tôn 75 trường hợp:

- 17 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát: 4 trường hợp ở xã Núi Tô, 10 trường hợp ở xã Ô Lâm, 3 trường hợp ở khóm 1, thị trấn Tri Tôn.

- 14 trường hợp trong khu phong tỏa: 9 trường hợp ở xã Châu Lăng; 4 trường hợp ở khóm 3, thị trấn Tri Tôn; 1 trường hợp ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô.

- 44 trường hợp trong khu cách ly (4 trường hợp về từ Kiên Giang).

* TP. Long Xuyên 76 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng:

+ 4 trường hợp thuộc phường Bình Đức, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 4 trường hợp thuộc phường Bình Khánh, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

- 67 trường hợp trong khu cách ly tập trung (2 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh).

* Huyện An Phú 81 trường hợp:

- 30 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng: 3 trường hợp ở xã Khánh An; 3 trường hợp ở xã Khánh Bình; 1 trường hợp ở thị trấn Long Bình; 22 trường hợp ở xã Nhơn Hội, 1 trường hợp ở xã Vĩnh Hội Đông.

- 51 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).

* Huyện Chợ Mới 90 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng ở xã Nhơn Mỹ.

- 30 trường hợp trong khu phong tỏa: 28 trường hợp ở ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang; 2 trường hợp ở ấp Tấn Lợi, xã Tấn Mỹ.

- 54 trường hợp trong khu cách ly (2 trường hợp về từ Bình Dương).

* Huyện Châu Phú 112 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Bình Thiện, xã Bình Thủy, phát hiện khi đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

+ 2 trường hợp ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung.

- 76 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 42 trường hợp ở xã Mỹ Đức (5 trường hợp ở ấp Mỹ Chánh, 36 trường hợp ở ấp Mỹ Phó, 1 trường hợp ở ấp Mỹ Hòa).

+ 17 trường hợp ở ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu.

+ 7 trường hợp ở xã Vĩnh Thạnh Trung (3 trường hợp ở ấp Vĩnh Bình, 3 trường hợp ở ấp Vĩnh Thuận, 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Phú).

+ 10 trường hợp ở xã Khánh Hòa (5 trường hợp ở ấp Khánh An, 3 trường hợp ở ấp Khánh Hòa, 2 trường hợp ở ấp Khánh Mỹ).

- 33 trường hợp trong khu cách ly.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang kêu gọi mọi người dân tuân thủ nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang – khử khuẩn - khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế). Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh, ngay khi đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 12

 

HỮU HUYNH