Ngày 4-11: An Giang ghi nhận 413 trường hợp mắc COVID-19

04/11/2021 - 18:47

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, ngày 4-11, toàn tỉnh ghi nhận 413 trường hợp mắc COVID-19 (2 trường hợp nhập cảnh), điều trị khỏi bệnh 218 trường hợp.

Test nhanh và sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Trong cộng đồng ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19, như: TP. Châu Đốc (60 trường hợp), huyện Tịnh Biên (45 trường hợp), TP. Long Xuyên (23 trường hợp)… do liên quan các chuỗi ca bệnh trước đó.

Đồng thời, phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong khu phong tỏa, khu cách ly.

Cụ thể:

* Huyện Châu Thành 7 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, liên quan ổ dịch công ty P. T.L, TP. Long Xuyên.

+ 1 trường hợp ở ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, liên quan ổ dịch đi đám cưới ở Thoại Sơn.

- 5 trường hợp trong khu cách ly (3 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương).

* Huyện Thoại Sơn 10 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng (1 trường hợp liên quan ca bệnh ở B.H.X thuộc phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên; 2 trường hợp liên quan F0 làm tại xưởng cá ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành).

- 7 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Phú Tân 11 trường hợp:

- 8 trường hợp trong cộng đồng: xã Phú Hưng (7 trường hợp), xã Phú Xuân (1 trường hợp).

- 3 trường hợp trong khu phong tỏa: ấp Phú Đông, xã Phú Xuân (2 trường hợp), ấp Hòa An, xã Hòa lạc (1 trường hợp).

* Huyện Châu Phú 15 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng: 1 trường hợp ở xã Bình Phú và 1 trường hợp ở xã Khánh Hòa.

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa: 

+ 1 trường hợp tại khu phong tỏa ấp Long Hòa, xã Ô Long Vỹ.

+ 1 trường hợp ở xã Thạnh Mỹ Tây, là người nuôi bệnh ở khu phong tỏa Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

+ 2 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây.

- 9 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 24 trường hợp:

- 11 trường hợp trong cộng đồng. Trong đó: phường Long Thạnh (4 trường hợp); phường Long Hưng (2 trường hợp), xã Tân An (5 trường hợp).

- 13 trường hợp trong khu cách ly (8 người về từ các tỉnh và 1 người nhập cảnh từ Campuchia).

* Huyện An Phú 40 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng ở xã Khánh Bình, đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm (lần 4) theo quy định có kết quả PCR dương tính.

- 39 trường hợp trong khu cách ly (1 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia).

* Huyện Tịnh Biên 45 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát:

+ 32 trường hợp ở ấp Srây Skốth, xã Văn Giáo.

+ 13 trường hợp ở ấp An Thạnh, xã An Hảo.

* TP. Châu Đốc 60 trường hợp trong cộng đồng:

+ 15 trường hợp ở phường Châu Phú A, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 9 trường hợp ở phường Châu Phú B, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 8 trường hợp ở phường Vĩnh Nguơn, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 8 trường hợp ở phường Núi Sam, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 7 trường hợp ở ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 3 trường hợp ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở xã Châu Phong, TX. Tân Châu, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc.

+ 4 trường hợp ở huyện Châu Phú (1 trường hợp ở xã Mỹ Đức, 3 trường hợp ở xã Khánh Hòa), phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc.

+ 3 trường hợp ở xã Đa Phước, huyện An Phú, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc.

+ 2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân (1 trường hợp ở khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B; 1 trường hợp tại địa chỉ khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B).

* Huyện Tri Tôn 63 trường hợp:

- 8 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng: 1 trường hợp ở khóm 6, thị trấn Tri Tôn; 6 trường hợp ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô; 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới.

- 51 trường hợp trong khu phong tỏa: ở thị trấn Tri Tôn và các xã: Châu Lăng, Lương Phi, Núi Tô, Vĩnh Gia, Lạc Quới.

- 4 trường hợp trong khu cách ly (1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương).

* Huyện Chợ Mới 68 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng: ở ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, tự đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị và được phát hiện.

- 24 trường hợp trong khu phong tỏa (3 trường hợp về từ các tỉnh).

* TP. Long Xuyên 70 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng:

+ 8 trường hợp ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, có liên quan đến Công ty P.T.L, phường Bình Đức.

+ 9 trường hợp ở khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 3 trường hợp ở khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, có liên quan đến ổ dịch chợ Bình Khánh.

+ 2 trường hợp ở khóm Trung An, phường Mỹ Thới, phát hiện khi tầm soát tại cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, phát hiện khi tầm soát tại cộng đồng.

- 47 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ các tỉnh).

Tin, ảnh: HỮU HUYNH