Ngày 12-11: An Giang ghi nhận 548 trường hợp mắc COVID-19

12/11/2021 - 18:22

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 12-11, toàn tỉnh ghi nhận 548 trường hợp mắc COVID-19 (1 trường hợp nhập cảnh), điều trị khỏi bệnh 264 trường hợp.

Test nhanh cán bộ, viên chức trước khi tham gia các cuộc họp, hội nghị

Cụ thể:

* Huyện Phú Tân 10 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng:

+ 5 trường hợp đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang  (3 trường hợp ở ấp Phú Bình, xã Phú An; 2 trường hợp ở ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng).

+ 1 trường hợp ở ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, liên quan đến ổ dịch tại xã Phú Xuân.

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa.

* Huyện Thoại Sơn 18 trường hợp:

- 17 trường hợp trong cộng đồng:

+ 4 trường hợp ở ấp Tây Huề, xã Bình Thành, đi khám bệnh tại TP. Hồ Chí Minh.

+ 11 trường hợp ở ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ (chung gia đình), liên quan F0 trước đó.

+ 1 trường hợp ở ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi sập, về từ huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), không khai báo y tế, phát hiện qua khám sàng lọc khi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận về từ Đồng Tháp từ ngày 8-11 không khai báo y tế khi có sốt, ho, phát hiện qua khám sàng lọc khi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Châu Đốc 26 trường hợp:

- 25 trường hợp trong cộng đồng:

+ 8 trường hợp ở phường Châu Phú A (ở các khóm 2, 4, 8), phát hiện qua tầm soát cộng đồng do có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 8 trường hợp ở phường Châu Phú B (khóm Châu Long 4 và khóm Châu Long 8), phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 3 trường hợp ở ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, phát hiện qua khám sàng lọc.

+ 5 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh.

+ 1 trường hợp ở khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Tân Châu.

- 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

* TX. Tân Châu 45 trường hợp:

- 17 trường hợp trong cộng đồng:

+ 16 trường hợp địa chỉ tại xã Châu Phong (1 trường hợp phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân; 15 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng).

+ 1 trường hợp địa chỉ tại phường Long Thạnh, phát hiện qua tầm soát F1.

21 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 4 trường hợp ở ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, phát hiện qua tầm soát F1.

+ 2 trường hợp ở ấp Long Thành, xã Long An, phát hiện qua tầm soát F1.

+ 11 trường hợp ở khóm Long Thị A, phường Long Hưng, phát hiện qua tầm soát F1.

+ 1 trường hợp ở phường Long Hưng, phát hiện qua tầm soát F1.

+ 2 trường hợp ở phường Long Phú, phát hiện qua tầm soát F1 (phong tỏa tại nhà, có kiểm soát).

+ 1 trường hợp ở xã Vĩnh Xương, phát hiện qua tầm soát F1 (phong tỏa tại nhà, có kiểm soát).

7 trường hợp trong khu cách ly (5 người về từ vùng dịch).

* Huyện Tri Tôn 45 trường hợp:

 - 16 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Ninh Thạnh, xã An Tức.

+ 15 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng, trong đó: 6 trường hợp ở thị trấn Tri Tôn; 9 trường hợp ở xã Ô Lâm.

7 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 3 trường hợp ở xã Châu Lăng.

+ 1 trường hợp ở ấp Trung An, xã Lê Trì.

+ 3 trường hợp ở ấp Phước Bình, xã Ô Lâm.

  - 22 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).

* Huyện Châu Thành 56 trường hợp:

- 50 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, tầm soát Công ty Nam Việt.

+ 7 trường hợp ở xã Bình Hòa, liên quan ổ dịch Công ty Phúc Tâm Lợi.

+ 2 trường hợp thuộc Công ty LuAn.

+ 39 trường hợp thuộc Công ty SAMHO.

+ 1 trường hợp ở ấp An Hòa, xã An Hòa, liên quan ổ dịch ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh.

- 5 trường hợp trong khu cách ly (4 người về từ vùng dịch).

* Huyện An Phú 57 trường hợp:

- 22 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở xã Khánh An, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 2 trường hợp ở thị trấn Long Bình, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 18 trường hợp ở xã Quốc Thái, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở xã Vĩnh Trường.

- 3 trường hợp trong khu phong tỏa ở xã Phú Hữu.

- 32 trường hợp trong khu cách ly (1 trường hợp nhập cảnh).

* Huyện Tịnh Biên 60 trường hợp:

- 20 trường hợp trong cộng đồng:

+ 15 trường hợp ở ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, phát hiện qua test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.

+ 5 trường hợp ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, phát hiện qua test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.

- 40 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 11 trường hợp ở xã Văn Giáo

+ 29 trường hợp ở xã An Hảo.

* Huyện Châu Phú 65 trường hợp trong khu cách ly:

+ 64 trường hợp là công nhân Công ty Quang Khấp (ấp Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung) lây nhiễm trong công ty, đã được cách ly tập trung khi thực hiện “3 tại chỗ” ở đây.

+ 1 trường hợp ở ấp Long Thiện, xã Ô Long Vỹ, là F1, cách ly tại nhà có kiểm soát.

* TP. Long Xuyên 67 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng:

+ 14 trường hợp ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, phát hiện khi tầm soát tại cộng đồng.

+ 8 trường hợp ở 2 khóm Bình Đức 2 và  Bình Đức 3, phường Bình Đức.

+ 1 trường hợp tạm trú tại khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thạnh, phát hiện khi tầm soát định kỳ tại Công ty Nam Việt.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa ở khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức.

- 43 trường hợp trong khu cách ly tập trung (1 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh).

* Huyện Chợ Mới 99 trường hợp:

- 4 trường hợp trong cộng đồng:

+ 2 trường hợp có địa chỉ ấp Kiến Hưng 2, xã Kiến Thành, ghi nhận qua truy vết F1 liên quan với F0 trước đó tại Công ty Nam Việt.

+ 1 trường hợp có địa chỉ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân; là tài xế di chuyển từ Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) về địa phương.

+ 1 trường hợp có địa chỉ ấp An Thái, xã Hội An, là tài xế xe tải di chuyển trong huyện, phát hiện tại chốt kiểm soát xã Tấn Mỹ.

65 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 19 trường hợp ở ấp Long Qưới 2, xã Long Điền B.

+ 12 trường hợp ở xã Nhơn Mỹ (3 ấp Nhơn Hòa, Nhơn Lợi, Mỹ Thuận).

+ 8 trường hợp ấp An Thái, xã Hội An.

+ 8 trường hợp ở thị trấn Mỹ Luông (ấp Mỹ Qúi và ấp Thị 1).

+ 7 trường hợp ở ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang.

+ 4 trường hợp ở ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành. 

+ 4 trường hợp ở xã Long Kiến (ấp Long Hòa 1 và ấp Long Hòa 2).

+ 2 trường hợp ở ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới.

+ 1 trường hợp ở ấp Long Định, xã Long Điền A.

- 30 trường hợp trong khu cách ly (5 người về từ vùng dịch).

Tin, ảnh: HỮU HUYNH