Gần 7.000 nông dân An Giang được vay hơn 604 tỉ đồng vốn ưu đãi

04/08/2026 - 21:03

 - Hội nghị đánh giá chương trình liên kết tín dụng giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang và KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá cho biết gần 7.000 hội viên đã được tiếp cận hơn 604 tỉ đồng vốn ưu đãi, góp phần phát triển sản xuất và hạn chế tín dụng đen ở nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn gợi ý thảo luận.

Chiều 4/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình liên kết cấp tín dụng ưu đãi dành cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Hội Nông dân tỉnh, đến ngày 30/6/2026, chương trình đã giải ngân lũy kế hơn 604 tỷ đồng, dư nợ hơn 484,3 tỷ đồng, hỗ trợ 6.976 hội viên tiếp cận nguồn vốn thông qua 513 tổ vay vốn. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng giải ngân hơn 190,3 tỷ đồng, giúp thêm 2.092 hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo đánh giá của hai đơn vị, nguồn vốn ưu đãi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hội viên nông dân, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời, chương trình góp phần hạn chế tình trạng vay tín dụng không chính thức, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Việc phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp và KienlongBank cũng ngày càng chặt chẽ, giúp hội viên tiếp cận dịch vụ tài chính thuận lợi hơn.

Từ thực tế triển khai tại cơ sở, nhiều địa phương đánh giá chương trình đã mở thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thái Võ Thi Nhanh cho biết, ngoài các đối tượng được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội như hộ nghèo, cận nghèo hay mới thoát nghèo, vẫn còn nhiều nông dân có nhu cầu đầu tư sản xuất nhưng khó tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại. Vì vậy, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và KienlongBank đã tạo thêm kênh tín dụng phù hợp cho hội viên.

Giám đốc KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá Lê Thụy Thủy Tiên giải đáp các vướng mắc đại biểu đặt ra.

Hội Nông dân xã Đông Thái đã thành lập 12 tổ vay vốn với 114 thành viên tham gia vay 10 tỷ đồng từ KienlongBank. Quy trình phối hợp giữa Hội và ngân hàng được thực hiện nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người vay. “Thủ tục giải ngân rất nhanh, khi ngân hàng hoàn tất hồ sơ thì chỉ cần Hội Nông dân ký kết, ngày trước ngày sau là tiền đã đến tay hội viên”, ông Nhanh cho biết.

Ông Nhanh cũng kiến nghị ngân hàng từng bước chuyển từ hình thức chi trả tiền mặt sang giải ngân qua tài khoản. Cách làm này không chỉ giúp người dân chủ động hơn trong quản lý, sử dụng nguồn vốn, giảm chi phí đi lại mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ tài chính số ở khu vực nông thôn.

Nông dân trồng lúa được vay vốn tín dụng ưu đãi từ KienlongBank phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương cũng phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Đại diện Hội Nông dân xã Vĩnh Gia cho biết, từ tháng 8/2025 đến nay, địa phương đã phối hợp giải ngân gần 13 tỷ đồng cho hội viên.

Tuy nhiên, việc thu nộp tiền qua hệ thống vẫn còn bất cập. Dù tổ trưởng đã thu và nộp đúng thời hạn, hệ thống vẫn phát sinh tin nhắn báo nộp trễ và tính lãi, phí chậm trả, gây tâm lý lo lắng cho người vay. Địa phương cũng đề nghị ngân hàng nghiên cứu bố trí điểm giao dịch ngay tại xã để tạo thuận lợi cho khoảng 700 hộ dân.

Trong khi đó, Hội Nông dân xã Sơn Hải cho biết việc triển khai chương trình gặp không ít khó khăn do đặc thù là xã đảo, dân cư thưa, giao thông cách trở. Đến nay, địa phương mới thành lập được một tổ vay vốn với 22 thành viên, tổng dư nợ khoảng 2 tỷ đồng. Nguồn khách hàng đủ điều kiện vay còn hạn chế do nhiều trường hợp đã tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc có lịch sử nợ xấu tại các tổ chức tín dụng khác.

Phó Tổng Giám đốc KienlongBank Nguyễn Hoàng An tặng hoa cảm ơn các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc đưa nguồn vốn tín dụng đến hội viên, nông dân.

Bên cạnh chương trình dành cho hội viên nông dân, KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá hiện còn triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp và sản phẩm OCOP. Đối với hội viên trồng lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngân hàng cho vay không cần tài sản bảo đảm với hạn mức từ 20-100 triệu đồng, thời hạn vay từ 13-60 tháng và lãi suất cạnh tranh. Doanh nghiệp có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên cũng được hưởng nhiều ưu đãi về lãi suất, hạn mức và tỷ lệ cho vay.

Theo Giám đốc KienlongBank Khu vực 9 kiêm Giám đốc KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá Lê Thụy Thủy Tiên, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng mạng lưới tổ vay vốn, nâng cao chất lượng phục vụ và phấn đấu đến cuối năm 2026 nâng tổng doanh số giải ngân lũy kế lên 800 tỷ đồng, đưa số hội viên được tiếp cận nguồn vốn lên trên 9.000 người, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh.

AN LÂM