An Giang phát động chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân

30/07/2026 - 15:28

 - An Giang chính thức triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí quy mô toàn tỉnh trong năm 2026, đặt mục tiêu 100% người dân có hộ khẩu thường trú được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Quang cảnh lễ phát động.

Sáng 30/7, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; đại diện các sở, ngành, đơn vị và hệ thống y tế các tuyến.

Phát biểu phát động chiến dịch, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền cho biết, chiến dịch là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân, từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, lấy phòng bệnh là chính, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo đó, người dân tại 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ được khám sức khỏe, khám sàng lọc và tư vấn miễn phí; kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục, khoa học và hiệu quả.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị toàn ngành chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám khoa học, an toàn, tận tình; đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền phát biểu phát động.

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai cho toàn bộ người dân có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh. Tỉnh phấn đấu 100% các nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc trong năm 2026; 100% kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bên cạnh tổ chức khám tại các cơ sở y tế, ngành y tế phối hợp các địa phương, trường học, doanh nghiệp triển khai khám lưu động khi cần thiết, đẩy mạnh truyền thông nhằm hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh.

Tin và ảnh: MI NI