Ngày 15-11: An Giang ghi nhận 482 ca mắc COVID-19

15/11/2021 - 18:26

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 15-11, toàn tỉnh ghi nhận 482 trường hợp mắc COVID-19 (giảm 178 trường hợp so ngày 14-11), điều trị khỏi bệnh 275 trường hợp.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 12

Cụ thể:   

* TP. Châu Đốc 9 trường hợp:

- 7 trường hợp trong cộng đồng:

+ 2 trường hợp ở phường Châu Phú B, tự test nhanh tại nhà.

+ 1 trường hợp ở khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, tự test nhanh tại nhà.

+ 3 trường hợp ở khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, liên quan ổ dịch khóm Vĩnh Chánh 3.

+ 1 trường hợp ở khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh.

-  2 trường hợp trong khu cách ly, về từ vùng dịch.

* TP. Long Xuyên 40 trường hợp

- 10 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở khóm  Bình Thới 1, phường Bình Khánh, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 8 trường hợp được phát hiện khi test sàng lọc đầu vào tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

+ 1 trường hợp ở phường Mỹ Thạnh, được phát hiện khi test sàng lọc đầu vào tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

- 30 trường hợp cách ly tập trung (8 người về từ vùng dịch).

* Huyện Châu Thành 85 trường hợp:

- 41 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp xã Vĩnh Lợi, tầm soát tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

+ 2 trường hợp liên quan ổ dịch Công ty APPAREL.

+ 38 trường hợp liên quan ổ dịch Công ty SAMHO.

- 44 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 9 trường hợp ở xã Bình Hòa.

+ 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Nhuận.

+ 18 trường hợp ở thị trấn An Châu.

+ 13 trường hợp ở ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành

+ 3 trường hợp ở ấp An Hòa, xã An Hòa.

* Huyện Chợ Mới 75 trường hợp:

- 73 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 22 trường hợp ở ấp Long Định, xã Long Kiến.

+ 19 trường hợp ở xã Kiến An.

+ 9 trường hợp ở xã Long Điền B.

+ 7 trường hợp ở xã Nhơn Mỹ.

+ 5 trường hợp ở ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến Thành.

+ 5 trường hợp ở xã Long Điền A.

+ 3 trường hợp ở xã An Thạnh Trung.

+ 3 trường hợp ở ấp An Thạnh, xã Hòa An.

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Phú Tân 16 trường hợp:

- 15 trường hợp trong cộng đồng:

+ 13 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (8 trường hợp xã Phú Bình, 1 trường hợp ở xã Phú An; 1 trường hợp ở thị trấn Phú Mỹ; 2 trường hợp ở xã Hòa Lạc; 1 trường hợp ở xã Phú Thạnh).

+ 2 trường hợp ở ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh, phát hiện khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp Hưng Tân- Phú Hưng.

* Huyện Tri Tôn 44 trường hợp:

- 4 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng thuộc xã Ô Lâm.

- 13 trường hợp trong khu phong tỏa ở 3 xã: Châu Lăng, Lương Phi, Lạc Quới.

- 27 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).

* Huyện Châu Phú 21 trường hợp:

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp Thạnh Lợi và ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung.

- 13 trường hợp trong khu cách ly, là F1 được cách ly kịp thời, ở xã: Đào Hữu Cảnh (1 trường hợp), xã Ô Long Vỹ (12 trường hợp).

* Huyện An Phú 79 trường hợp:

- 19 trường hợp trong cộng đồng: 2 trường hợp ở xã Khánh An; 17 trường hợp ở xã Nhơn Hội, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- 60 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 42 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng:

+ 2 trường hợp ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, phát hiện qua tầm soát cộng đồng (do huyện An Phú phát hiện).

+ 10 trường hợp ở ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở xã Long An, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu.

+ 3 trường hợp ở phường Long Hưng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 7 trường hợp ở xã Vĩnh Xương.

- 14 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 2 trường hợp ở ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, phát hiện qua tầm soát F1 phong tỏa tại nhà, có kiểm soát.

+ 1 trường hợp ở ấp Long Hiệp, xã Long An, phát hiện qua tầm soát F1 phong tỏa tại nhà, có kiểm soát.

+ 5 trường hợp ở khóm Long Thị A, phường Long Hưng.

+ 3 trường hợp ở khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, phát hiện qua tầm soát F1 phong tỏa tại nhà, có kiểm soát.

+ 1 trường hợp ở khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, phát hiện qua tầm soát F1 phong tỏa tại nhà, có kiểm soát.

+ 1 trường hợp ở ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, phát hiện qua tầm soát F1.

+ 1 trường hợp ở ấp 2, xã Vĩnh Xương, phát hiện qua tầm soát F1 phong tỏa tại nhà, có kiểm soát.

- 5 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).

* Huyện Thoại Sơn 14 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).

* Huyện Tịnh Biên 57 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi, phát hiện qua test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, phát hiện qua test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.

- 45 trường hợp trong khu phong tỏa ở xã Văn Giáo (31 trường hợp) và xã An Hảo (14 trường hợp).

- 10 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ Bình Dương).

HỮU HUYNH