Kết quả tìm kiếm cho "VCCI Cần Thơ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 110
Chiều 9/11, thừa ủy quyền của UBND tỉnh An Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang phối hợp VCCI Cần Thơ và các sở, ngành tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp những tháng cuối năm 2023.
Những lợi thế của vùng ĐBSCL có thể sẽ vẫn “ngủ quên” nếu doanh nghiệp (DN) mỗi tỉnh tiếp tục hoạt động rời rạc, khép kín, “giấu bài” lẫn nhau. Bên cạnh thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL để thống nhất chung về mặt quản lý nhà nước, cần tạo pháp nhân và vị thế của Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL nhằm tăng cường kết nối giao thương, hợp tác “đánh thức” kinh tế vùng đất “Chín Rồng”.
Sáng 16/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang chủ trì tổ chức Phiên họp Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL lần 3 năm 2023, lồng ghép tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp - Kết nối giao thương doanh nghiệp 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,6 tuổi, nhưng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn nam giới, cụ thể là 76,1 so với 71,1.
Sáng 17/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang phối hợp Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang Phạm Minh Tâm chủ trì hội nghị.
Tại hội thảo “Tháo bỏ rào cản điều kiện kinh doanh: Lựa chọn cải cách cho phát triển doanh nghiệp” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 6/7, TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, CIEM cho biết: Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nói chung và cải cách điều kiện kinh doanh nói riêng đang có dấu hiệu chững lại.
Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, việc tìm kiếm cơ hội mới để mở rộng sản xuất, đột phá giải pháp kinh doanh là yêu cầu rất cần thiết hiện nay. Với thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp, thời cơ đang mở ra thêm cho doanh nghiệp (DN) An Giang nếu xác định đầu tư, kết nối lâu dài ở thị trường Nhật Bản.
Dựa vào “bệ đỡ” nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế của An Giang tuy không quá nhanh, nhưng mang tính bền vững. Nếu được Trung ương hỗ trợ thêm điều kiện kết nối giao thông, xây dựng thành trung tâm đầu mối nông sản, trái cây, thủy sản nước ngọt của vùng ĐBSCL, An Giang kỳ vọng tạo thêm đột phá, như những lần đột phá trước đây.
Ngày 9/5, tại TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo vùng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu "Chỉ số Xanh cấp tỉnh" (PGI).
Cộng đồng doanh nghiệp đang chờ được gia hạn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ bên cạnh một số chính sách tài khóa đã được nhà nước triển khai
Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo phân công các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm với từng chỉ số cụ thể, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh. Công tác tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp (DN) được diễn ra thường xuyên ở các cấp, ngành, địa phương, được cộng đồng DN và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đánh giá cao.
Chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (HVNCLC) đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong người tiêu dùng Việt. Tại Lễ công bố HVNCLC 2023 do người tiêu dùng bình chọn, chủ đề “27 năm HVNCLC - hành trình đến nền kinh tế xanh” để lại dấu ấn, được các doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng hưởng ứng, nhằm hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.