Kết quả tìm kiếm cho "VN-Index"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 160
Cuối phiên sáng 28-6, VN-Index tăng 12,41 điểm lên 1.402,53 điểm - ngưỡng cao lịch sử; khối lượng giao dịch đạt hơn 454 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.035 tỷ đồng.
Trong phiên sáng 22-6, nhóm ngân hàng bứt phá cùng với giao dịch hưng phấn của cổ phiếu dầu khí giúp VN-Index lên vùng đỉnh mới.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch 15-6, sau khi chứng kiến phiên tăng kỷ lục của Phố Wall trong đêm trước.
Ngày 15-6, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký ban hành Văn bản số 1580/SYT-NVY về việc tổ chức chặt chẽ việc khám sàng lọc người về từ vùng dịch và báo cáo phòng khám an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Đây là kết quả nghiên cứu khách quan, khoa học và độc lập trên cơ sở đánh giá các công ty đại chúng bao gồm cả niêm yết và chưa niêm yết qua hai giai đoạn.
Phiên giao dịch ngày 20-4, nhóm cổ phiếu bluechip bứt phá đã giúp VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.280 điểm. Tuy nhiên, khoảng giữa phiên chiều, lực bán bất ngờ dâng cao đã đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm giá. VN-Index giữ được sắc xanh là nhờ các mã lớn như: MWG, KDH, VCB, VNM, VIB… vẫn tăng giá mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,70 điểm, lên mức 1.268,28 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,73 điểm lên mức 296,48 điểm.
Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, năm 2021, An Giang phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trong đó, mục tiêu xuất khẩu vào các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) là 55,77 triệu USD (tăng 5,4% so năm 2020) và các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là 145 triệu USD (tăng 16% so năm 2020).
Chỉ trong phiên sáng 12-4, đã có tới gần 17.200 tỷ đồng chảy vào thị trường đã giúp sắc xanh lan tỏa và VN - Index bứt phá, vượt mốc 1.240 điểm.
Thị trường chứng khoán sáng 1-4 diễn biến rất tích cực, sắc xanh lan tỏa ra các nhóm ngành và chỉ số VN – Index vượt đỉnh lịch sử sau những kỳ vọng của nhà đầu tư.
Các lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn tại châu Âu và khả năng tăng thuế tại Mỹ đã đẩy lùi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, đồng thời tạo lợi thế cho các kênh đầu tư an toàn.
Trong phiên giao dịch ngày 23-3, thị trường chìm trong sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, trong đó hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn mất giá. Trong rổ VN30 chỉ có bốn mã: FPT, GAS, PDR, PLX tăng giá, PNJ về mốc tham chiếu, còn lại 25 mã khác đều giảm giá. Chốt phiên, HNX-Index giảm 3,50 điểm, xuống mức 271,34 điểm; VN-Index giảm 10,98 điểm, xuống mức 1.183,45 điểm.
Phiên sáng nay 22-3, cứ mỗi khi VN- Index tiến sát về mốc 1.200 điểm thì áp lực bán lại mạnh lên. Điều này khiến chỉ số chưa thể vượt đỉnh lịch sử. Sắc đỏ lan rộng ra các nhóm cổ phiếu, cùng đó là việc khối ngoại vẫn duy trì bán ròng khá mạnh trên sàn HOSE.