Chứng khoán châu Á phiên 24-3 trượt xuống mức thấp nhất hai tuần

24/03/2021 - 18:58

Các lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn tại châu Âu và khả năng tăng thuế tại Mỹ đã đẩy lùi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, đồng thời tạo lợi thế cho các kênh đầu tư an toàn.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á trượt xuống mức thấp nhất hai tuần trong phiên giao dịch ngày 24/3, trong khi đồng USD neo ở mức cao nhất gần bốn tháng, giữa bối cảnh các lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn tại châu Âu và khả năng tăng thuế tại Mỹ đã đẩy lùi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, đồng thời tạo lợi thế cho các kênh đầu tư an toàn.

Chốt phiên này, chỉ số MSSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1,3% xuống 674,18 điểm, thấp nhất kể từ ngày 9/3/2021.

Trong khi đó, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 590,40 điểm (2,04%), xuống 28.405,52 điểm, ghi dấu phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp.

Đà giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản diễn ra sau khi chứng kiến Phố Wall đỏ sàn trong phiên trước, khi tâm lý của giới đầu tư bị tác động tiêu cực bởi số ca mắc COVID-19 tại châu Âu gia tăng.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô đồng loạt chịu sức ép giảm mạnh sau khi công ty sản xuất chip Renesas Electronics cho biết vụ cháy một nhà máy sản xuất chip lớn mới đây tại Nhật Bản đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của nguồn cung chip cho các khách hàng, chủ yếu là các nhà sản xuất ôtô.

Tình hình dịch bệnh tại Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang nóng lên từng ngày.

Cụ thể ở Đức, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm gần 10.200 ca mắc COVID-19và 289 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc từ đầu dịch lên 2,68 triệu ca trong đó có 75.111 ca tử vong. Nước này cũng tuyên bố nới dài quy định phong tỏa tới ngày 18/4/2021.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến phiên điều trần trước Quốc hội của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Bà phát đi tín hiệu rằng Tổng thống Joe Biden có thể đề xuất nâng thuế doanh nghiệp lên 28% trong bối cảnh ông đang thúc đẩy các đề xuất kích thích kinh tế tốn kém, trong đó có việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Cũng trong phiên điều trần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell một lần nữa đẩy lùi khả năng lạm phát gia tăng mạnh khi nền kinh tế phục hồi, điều mà giới đầu tư lo ngại sẽ kiến Fed nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng ghi nhận phiên đi xuống thứ tư liên tiếp do lo ngại về nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm COVID-19 mới tại châu Âu và Mỹ. Đóng cửa phiên, chỉ số này giảm 8,39 điểm (0,28%), xuống 2.996,35 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng chìm trong sắc đỏ.

Giới đầu tư phản ứng trước thông tin khi Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tạm dừng triển khai vaccine BioNTech do vấn đề trong khâu đóng gói, khiến chương trình tiêm chủng diễn tiến chậm lại.

Khép phiên, chỉ số Hang Seng giảm 579,24 điểm (2,03%), xuống 27.918,14 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lùi 44,45 điểm (1,3%), xuống 3.367,06 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index kết thúc phiên 24/3 giảm 21,64 điểm (1,83%) xuống 1.161,81 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,65 điểm (1,34%) xuống 268,69 điểm

Theo MINH TRANG (TTXVN)

 

Liên kết hữu ích