Kết quả tìm kiếm cho "Vladivostok"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 70
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các bộ, ban ngành nước này cần thực hiện các chính sách và biện pháp để đảm bảo đưa Nga nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 xét về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương.
Ngày 1/1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần tại tại bờ biển Đảo Sakhalin và ở Eo biển Tatar thuộc Khabarovsk sau trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra trước đó cũng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Thắng lợi của nó đã cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, hướng tới giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ.
Lạm phát 4%, lãi suất cơ bản 12%, nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng là kịch bản cơ bản về phát triển kinh tế LB Nga năm 2024 do Ngân hàng trung ương (BR) công bố trong bản tin “Các phương hướng chính của Chính sách tiền tệ Nhà nước Thống nhất năm 2024 và giai đoạn 2025-2026”.
Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được tặng chiếc áo giáp tiên tiến siêu nhẹ cùng một loạt máy bay kamikaze được sản xuất tại vùng Primorsky.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế phương Đông 2023 (EEF 2023) đang diễn ra ở Vladivostosk, LB Nga, phóng viên TTXVN tại Nga đã phỏng vấn ông German Maslov, Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận tàu và logistics của Tập đoàn Vận tải Đường biển FESCO.
Trong một tuyên bố ngày 11/9, Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong những ngày tới theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 10/9, Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023) đã khai mạc tại Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông trên đảo Russkyi ở thành phố Vladivostok của LB Nga và sẽ kéo dài đến ngày 13/9.
Nga đã trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014 và lần đầu tiên xếp thứ 8.
EEF 2023 sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nhân cùng đại diện các tổ chức công của Nga và các nước Châu Á-Thái Bình Dương.
Nhật báo Les Echos dẫn thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cho hay năm 2022, ước tính mức tiêu thụ than trên toàn thế giới tăng 1,2% so với năm 2021, vượt 8 tỷ tấn.
Báo chí Lào ngày 1/11 đưa tin Nga và Lào đã mở đường bay thẳng trực tiếp kết nối giữa hai nước. Chuyến bay đầu tiên do hãng hàng không Ural Airlines khai thác đã bay thẳng từ Vladivostok, Nga, và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô Viêng Chăn của Lào tối 30/10.