Kết quả tìm kiếm cho "bản quyền FIFA World Cup 2022"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 124
Đội tuyển Bosnia & Herzegovina trở thành đội đầu tiên trong 48 đội vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ thi đấu tại World Cup 2026, ngôi sao kỳ cựu Edin Dzeko có mặt cùng cầu thủ mang hai quốc tịch Ermin Mahmic.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana đang đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026, với mục tiêu cải thiện thành tích sau kỳ World Cup 2022 chưa đạt kỳ vọng.
Sáng 29/04, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch".
Ở Mexico, bóng đá không cần mùa giải để tồn tại mà nó tồn tại như không khí - có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng vậy và người ta chỉ nhận ra khi nó bắt đầu thiếu đi.
Theo công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.
Giành chiến thắng 02/01 trước Bolivia ở chung kết play-off liên lục địa, Iraq trở thành đội tuyển thứ 48 tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Manchester United vừa đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm cựu tiền vệ Michael Carrick vào vị trí HLV trưởng đội một. Bản hợp đồng này đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của một huyền thoại sân Old Trafford với sứ mệnh phục hưng "Quỷ đỏ".
FIFA sẽ tiến hành quét cơ thể hơn 1.000 cầu thủ nhằm thu thập dữ liệu hình thể chi tiết, phục vụ công tác nghiên cứu, cải tiến trang phục thi đấu và nâng cao tiêu chuẩn tổ chức tại World Cup 2026.
Ngày 26/11, FIFA chính thức công bố 4 nhóm hạt giống và phương thức bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2026, với lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ) ngày 5/12 tới.
Croatia là đội bóng mới nhất gia nhập hàng ngũ những "anh tài" tham dự World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.
Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.