Kết quả tìm kiếm cho "bệnh giảm bạch cầu"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 1943
Hoa dâm bụt không chỉ tạo vẻ đẹp tự nhiên cho khu vườn nhà bạn mà còn có công dụng chữa bệnh.
Mỡ máu tăng do chế độ ăn uống không lành mạnh, chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt đỏ, kem, bơ. Người bệnh cần có chế độ ăn uống khoa học.
Trong giai đoạn Covid-19, việc ứng dụng chatbot tại các cơ quan nhà nước trên toàn thế giới tăng mạnh và tiếp đà phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương, doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất đã sớm có kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phương án cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bản án đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, gây bất bình trong nhân dân. Tuy nhiên, một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ do đóng góp nhiều trong dịch COVID-19
Hoa đu đủ đực rất tốt cho sức khoẻ nhưng sẽ là bất lợi đối với một số người, vậy ai không nên uống hoa đu đủ đực?
Những năm qua, việc cung ứng điện được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội. Tuy nhiên, nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách.
Ngày 11/1/2024 đánh dấu 55 năm ngày Việt Nam và Thuỵ Điển thiết lập quan hệ ngoại giao.
Không khí thi đấu căng thẳng chẳng thua kém thanh niên trẻ, người cao tuổi vẫn nhanh nhẹn, ra tay khéo léo. Đường cầu bớt mạnh mẽ, thêm phần nhẹ nhàng, uyển chuyển, toát lên vẻ sành sỏi, kinh nghiệm lão làng. Họ chơi vì đam mê, duy trì sức khỏe tuổi xế chiều, giúp tinh thần thoải mái, lạc quan.
Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) chuyển sang phần tranh luận.
Ngày 5/1, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã được tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.