Kết quả tìm kiếm cho "bồi thường Nhà nước"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13
Bồi thường Nhà nước là việc Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do lỗi của người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Tuy nhiên, chẳng ai mong muốn hoạt động này diễn ra trong thực tế.
Sáng 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, do Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bồi thường Nhà nước Trần Việt Hưng làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác bồi thường Nhà nước năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.
Sáng 14/10, Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tọa đàm về việc thực hiện các văn bản pháp luật mới liên quan lĩnh vực y tế quý IV/2023.
Chiều 24/4, đoàn công tác của Bộ Tư pháp, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã làm việc với ngành tư pháp An Giang về kết quả công tác tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Sáng 24/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, cùng các thành viên đoàn công tác đã làm việc với Sở Tư pháp An Giang về các mặt công tác thuộc lĩnh vực tư pháp. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết tham dự buổi làm việc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Đó là nội dung quan trọng của Nghị quyết 18-NQ/TW, tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực đất đai, đem lại hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất, ngăn chặn đầu cơ, tham nhũng.
Năm 2021, Sở Tư pháp An Giang đã triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp.
Những năm gần đây, công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp góp phần nâng cao vị thế của hệ thống tư pháp cả nước nói chung, ngành tư pháp An Giang nói riêng thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, hoạt động tư pháp, sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt.
Sáng 25-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo chương trình, dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Tỷ lệ phụ nữ ngang bằng trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp đã đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 15-1, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.