Kết quả tìm kiếm cho "các nạn nhân dioxin Việt Nam"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 92
Những bước chân nặng nề, nghiêng ngả vì chất độc da cam/Dioxin chầm chậm lên sân khấu nhận quà. Di chứng chiến tranh hiện hữu rõ nét trên gương mặt, cơ thể tật nguyền của họ, khó lòng phai nhạt. Chất độc ấy âm thầm phá hủy biết bao gia đình, thế hệ người dân Việt Nam, 50 năm sau hòa bình vẫn chưa khắc phục được.
Sáng 19/2, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh An Giang Lê Thanh Tâm chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tổng kết công tác năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Sáng 18/1, đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng đoàn công tác tổ chức chương trình trao hỗ trợ sinh kế, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chiều 17/1, Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp (Khối thi đua 10) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Trên địa bàn tỉnh An Giang, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ luôn được quan tâm, thực hiện tốt.
Chiến tranh đã qua đi nửa thế kỷ song sự khốc liệt vẫn hiện hữu trong không ít gia đình của những người trở về từ cuộc chiến, bởi di chứng chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường miền Nam. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện, nhân đạo; mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.
Nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2024), ngày 10/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.
Ngày 9/8, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Phú Tân đã đến thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn huyện, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024).
Nhằm kịp thời chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được nhớ đến với những dấu ấn sâu đậm về một nhà tình báo, một chiến lược gia và một nhà ngoại giao về quốc phòng trong thời bình.
Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt, kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2023).
Khắc phục hậu quả chất độc da cam là một vấn đề có ý nghĩa to lớn với các nạn nhân, toàn xã hội và nhân loại tiến bộ. Hành trình “xoa dịu nỗi đau da cam” cho các nạn nhân đã có sự chung tay của toàn xã hội, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, đây vẫn là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực từ nhiều phía.