Kết quả tìm kiếm cho "cách ly tập trung"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2248
Ngày 16/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm; đề xuất phương án điều chỉnh số lượng tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các ban, ngành tỉnh và lãnh đạo 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đã đã đến dự.
Trong quý III/2022, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào đạt kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực chăm lo an sinh xã hội.
5 năm qua, Hội Nữ doanh nhân An Giang phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động liên kết, hỗ trợ hội viên, xúc tiến thương mại, tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập.
Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, hiệu quả. Qua đó, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong mọi hoạt động, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Với những điều kiện thuận lợi cùng tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với cái mới và ham học hỏi của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã không ngừng nỗ lực, thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng mang lại những kết quả thiết thực.
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tổ chức hiệu quả các phong trào, thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, sẵn sàng có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, nhà nước đã giao.
Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thiết thực, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, trong môi trường doanh nghiệp (DN), đã có sự chuyển biến tích cực nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có trên 514,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 6,26 triệu người không qua khỏi. Tổng số bệnh nhân đã phục hồi hiện là trên 469,501 triệu người, trong khi vẫn còn 40.619 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Bác Hồ từng nói: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong điều kiện ảnh hưởng dịch COVID-19, công tác dân vận trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị bổ sung quy định "người thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc điều động của cấp có thẩm quyền".
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có nguy cơ lây nhiễm cao.