An Giang chăm lo an sinh xã hội

14/09/2022 - 06:53

 - Trong quý III/2022, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào đạt kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực chăm lo an sinh xã hội.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho huyện An Phú

Tỉnh đã bàn giao căn nhà Đại đoàn kết thứ 1.000 (đây là công trình đăng ký kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang). Đến ngày 10/8, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động cất mới 1.484 căn nhà, kinh phí 75,3 tỷ đồng, đạt hơn 150% chỉ tiêu đăng ký.

Cụ thể, cấp tỉnh hỗ trợ cất mới 583 căn nhà (trị giá 28,1 tỷ đồng), cấp huyện cất mới 901 căn (trị giá hơn 47 tỷ đồng); bàn giao nhiều cầu giao thông, khánh thành nhiều tuyến đường nông thôn… Hệ thống MTTQ tập trung bầu cử trưởng khóm/ấp, bầu thành viên ban thanh tra nhân dân, hòa giải viên ở cơ sở và triển khai các kế hoạch giám sát đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

UBMTTQVN tỉnh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) tổ chức khảo sát (đợt 2) về các vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, như: Sử dụng ma túy trong giới trẻ, buôn bán người qua biên giới; buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu giả; ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, lừa đảo trên mạng xã hội… Tăng cường vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Từ năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp tiếp nhận gần 153,3 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán. Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tham mưu cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn; thăm hỗ trợ cơ sở cách ly tập trung; tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và lực lượng phòng, chống dịch; chi hỗ trợ mua test nhanh, vật tư y tế xét nghiệm virus SARS-CoV-2…

Hệ thống MTTQ các cấp phối hợp tích cực cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, 3 địa phương cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn). Có 68/116 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM (tỷ lệ 58,6%), 22 xã được công nhận xã NTM nâng cao...

Toàn tỉnh tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tính đến cuối tháng 8/2022, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp tiếp nhận tiền mặt và hiện vật trị giá trên 232,5 tỷ đồng.

Từ số tiền vận động, các địa phương cất mới 1.330 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 111 căn; thăm hỏi, tặng quà 295.442 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất 71.750 trường hợp, trợ giúp 16.259 lượt học sinh, hỗ trợ khám bệnh và trợ giúp sản xuất 4.784 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 20,4 tỷ đồng... Các huyện, thị xã, thành phố tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo để chăm lo cho người yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội.

Các tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu hệ thống MTTQ tập trung tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), lồng ghép tuyên truyền đến các tổ chức tôn giáo, người dân. Quan tâm nắm tình hình dư luận về những vấn đề xã hội quan tâm, thông tin MTTQ tỉnh để tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Nhất là, tích cực vận động nguồn lực cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động Quỹ Cây mùa xuân; triển khai vận động quà chăm lo hộ nghèo vui xuân, đón Tết được chu đáo.

Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ gắn với Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư; các hoạt động thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự tham gia, đồng thuận của người dân. Các địa phương tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025. Phối hợp ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững)…

HỮU HUYNH