Cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương

08/09/2022 - 06:54

 - Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, hiệu quả. Qua đó, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong mọi hoạt động, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết: “Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức, Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo cơ sở Đoàn nâng chất lượng hoạt động tuyên truyền giáo dục. Trong đó, quan tâm giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào thi đua vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi”.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhất là vào cao điểm Tháng thanh niên, sinh hoạt hè và mùa hè tình nguyện... Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với các công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng cầu nông thôn, đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; vệ sinh môi trường; xây dựng hệ thống nước sạch; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi… được tập trung thực hiện ở các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Khánh thành tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cơ sở Đoàn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, như: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; thăm hỏi, tặng quà cho ĐVTN nghèo, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); xây dựng tuyến đường thanh niên; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn; cất nhà Nhân ái, nhà Tình bạn cho ĐVTN nghèo; hiến máu nhân đạo và vận động tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Huyện đoàn Châu Thành hướng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh thiết thực, an toàn. Đồng thời, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, như: Tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn; quyên góp nhu yếu phẩm tặng người dân, hộ nghèo, người bán vé số dạo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; tham gia tổ hậu cần nấu ăn hỗ trợ khu cách ly tập trung…

Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục dạy nghề tổ chức đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN tham gia tập huấn, hội thảo chuyên đề về chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; kỹ năng xây dựng thương hiệu, kinh doanh trong thời đại số; tham quan mô hình làm kinh tế hiệu quả của thanh niên trong và ngoài huyện; thành lập câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế có cùng mô hình sản xuất, chăn nuôi để tương trợ lẫn nhau…

Giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn tổ chức hơn 1.600 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 8.200 lượt ĐVTN tham gia; thực hiện gần 850 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Đồng thời, tham gia thắp sáng hơn 15km đường giao thông nông thôn, tổng trị giá hơn 269 triệu đồng; làm mới 82km đường giao thông nông thôn, 6 cầu nông thôn; tổ chức 20 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho ĐVTN.

Tiêu biểu, như: Công viên thanh niên xã Vĩnh Nhuận, bia chiến thắng (xã Cần Đăng), công trình “3 trong 1”, gồm: Đèn đường, cờ nước, pa-nô tuyên truyền (xã An Hòa), điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi địa bàn dân cư (xã Bình Hòa), công trình đèn đường năng lượng mặt trời “3 trong 1”, gồm: Đèn đường năng lượng mặt trời, cờ nước, pa-nô tuyên truyền (xã Vĩnh Nhuận và Vĩnh Lợi), tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp xã Bình Hòa, công trình công viên thanh niên (xã Cần Đăng)... Tổng giá trị các công trình trên 4,2 tỷ đồng.

Anh Trương Thành Trung nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cơ sở Đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh tính sáng tạo và hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thói quen trong đời sống ĐVTN và thiếu nhi. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

TRUNG HIẾU