Kết quả tìm kiếm cho "cấm đi lại quốc tế"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 663
Ngày 6/4, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đến dự.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 28/1, trang mạng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đăng thông điệp của UNESCO chúc mừng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nước ối đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng thai nhi suốt thai kỳ. Khi lượng nước ối suy giảm nghiêm trọng, thai nhi có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như chậm tăng trưởng, suy thai, sinh non, thậm chí thai lưu.
Sau Đại hội XIV của Đảng, định hướng lấy khoa học - công nghệ làm động lực trung tâm mở ra “cơ hội vàng" để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn; trong đó có nhiều việc rất mới, đột xuất, chưa có tiền lệ, đặc biệt hệ trọng của Đảng.
Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.
Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; 4 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Trong bối cảnh dữ liệu được coi là tài nguyên, tài sản quốc gia, An Giang xác định việc tạo lập, khai thác, làm giàu dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số, từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/12 đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp viện trợ thiết yếu cho Sri Lanka trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của cơn bão Ditwah.
Ngày 5/12, HĐND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Thực trạng và giải pháp”.
Nghiên cứu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.
Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) là một trong những tiện ích được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực y tế, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thủ tục, giấy tờ và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe.