Kết quả tìm kiếm cho "cây dừa"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 136
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Tân Uyên là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lai Châu thực hiện thành công mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Chỉ với 2000m2 đất trồng dưa lưới trong nhà màng, Trung tâm DVNN huyện Tân Uyên thu gần 200 triệu đồng/vụ từ bán quả dưa tươi ra thị trường.
Với việc 3 bộ SGK theo chương trình mới sẽ được triển khai từ năm học 2021-2022 này, học sinh lớp 6 năm nay sẽ được tiếp cận với khá nhiều tác phẩm văn học mà các thế hệ phụ huynh, anh chị của mình chưa từng học qua.
Việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ngày càng được người nông dân quan tâm. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, các mô hình này đã và đang góp phần thay đổi tư duy, thói quen, tập quán sản xuất của nông dân từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch gắn với nhu cầu của thị trường. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao và được triển khai rộng rãi hiện nay là trồng dưa lưới trong nhà màng.
Với hy vọng đảo ngược tình trạng suy giảm dân số đang diễn ra, khu vực Calabria đã chi trả 33.000 USD trong 3 năm cho những người sẵn sàng dọn đến những ngôi làng yên bình này để sinh sống.
Rạng sáng 13-7, chuyến xe yêu thương chở 10 tấn hàng hóa, gồm: rau, củ, trái cây, dưa đu đủ mắm, dưa leo muối, lạp xưởng, khô cá cơm... đã đến TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân trong giai đoạn thành phố phòng, chống dịch COVID-19.
Thấy lãng phí diện tích đất trống, chị Hoàng Thị Hải (xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) liền trồng dưa hấu xen canh cây đu đủ. Không ngờ, dưa hấu lại phát triển tốt, trái ra nhiều nằm la liệt dưới đất, hái mỏi tay.
Ngày 30-5, Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh” đợt 2-2021. Đồng thời, cơ sở Đoàn 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân hưởng ứng thực hiện nhiều công trình thiết thực.
Dưa lưới là cây ăn trái ngắn ngày, giàu dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng. Khi trồng trong nhà màng, ngoài lợi thế tránh được mưa, nắng còn ngăn được côn trùng xâm nhập, hộ dân trồng được trái mùa, chủ động chế độ dinh dưỡng và không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với nhiều ưu điểm để cho ra sản phẩm sạch, ngon, đặc biệt hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên loại trái cây này đã được nông dân huyện Phú Tân (An Giang) chọn phát triển.
Sau giải phóng trên đất liền, Quân đội đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Hải quân Việt Nam mở hướng tiến công chiến lược trên biển để giải phóng quần đảo Trường Sa, thu non sông về một mối.
Cùng với các sản phẩm OCOP, đặc sản và những món ẩm thực nổi tiếng của vùng đất An Giang, hàng trăm sản phẩm đặc trưng từ các vùng, miền Tổ quốc có mặt tại Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 (diễn ra từ ngày 22-4 đến 25-4-2021 tại TP. Châu Đốc). Đến với Ngày hội sản phẩm OCOP, du khách không khỏi ngạc nhiên trước sự phong phú, đa dạng của những sản phẩm bình dị, chân quê nhưng không kém phần thú vị từ 24 tỉnh, thành phố cả nước.
Với các hộ Khmer nghèo, cận nghèo, khó khăn ở vùng Bảy Núi, những tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà như món quà quý giá, giúp gia đình có đèn chiếu sáng, có quạt sử dụng, xua bớt cái nắng oi ả vùng cao. Còn với những hộ kết hợp lắp pin mặt trời với sản xuất nông nghiệp, hiệu quả thu được gấp đôi.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.