Kết quả tìm kiếm cho "có thêm 78 ca mắc mới COVID-19"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 224
Sáng 12/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hiện nhiều tỉnh, thành phố vẫn đang ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh; số ca nặng, tử vong tăng cao so với năm trước.
Chính phủ chủ động, linh hoạt, điều hành hiệu quả, giữ vững ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm là điểm sáng quan trọng trong bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2022.
Các chuyên gia dự báo lãi suất cho vay chịu áp lực điều chỉnh tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2022 và sang cả năm 2023 do dư địa tín dụng hạn hẹp và lãi suất huy động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bản tin ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 1.390 ca mắc mới Covid-19, trong ngày có 6.390 bệnh nhân khỏi, gấp gần 5 lần số mắc mới, có 1 bệnh nhân tại Thanh Hóa tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trở thành một đại dịch như Covid-19. Diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ cùng sự bùng phát trở lại dịch Covid-19 đang báo hiệu những thách thức không thể xem nhẹ, cần cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức và kịp thời ứng phó.
Những ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi được thông báo cùng với tình trạng khan hiếm vaccine phòng căn bệnh này đang làm gia tăng mối lo ngại trên thế giới.
Sáng 30/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần có các giải quyết lâu dài, thông qua việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, thay đổi cách quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công phù hợp với yêu cầu phát triển.
Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu cùng nhu cầu giảm mạnh khiến giá dầu biến động, tăng giảm liên tục. Giá dầu Brent "chững" ở mức 99,1 USD/thùng, WTI nhích nhẹ gần 1 USD.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ 4.
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo của Bộ Y tế Italy cho biết ngày 6/7, Italy ghi nhận 107.786 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này có số ca mắc mới COVID-19 ở mức trên 100.000 ca trong bối cảnh biến thể phụ Omicron BA.5 tiếp tục lây lan rộng.