Kết quả tìm kiếm cho "công bố Quy hoạch tỉnh Hà Nam"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11703
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu xác định rõ những nhiệm vụ còn vướng, nguyên nhân chậm, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cuối cùng; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để tạo chuyển biến thực chất trong 3 tháng cuối năm 2026.
Định hướng đến năm 2050, xã Giang Thành (An Giang) có 6 không gian phát triển, với dân số trên 26.000 người. Xã được định hướng trở thành đầu mối giao thương, giao thông đối ngoại của tỉnh, lấy nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản làm hướng phát triển ưu tiên.
Sau giai đoạn thí điểm thành công tại các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Mỹ, Vĩnh Thạnh Trung, ngành nông nghiệp An Giang đang tích cực nhân rộng Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ra 86 xã, phường trên toàn tỉnh nhằm nâng cao lợi nhuận cho người dân và hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
Giữa lúc hàng loạt công trình lớn như mở rộng sân bay, tuyến tàu điện nhẹ, Đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang dần hình thành, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc chọn 5 tuyến đại diện cho 3 không gian giao thông điển hình để thí điểm tổ chức lại, làm cơ sở nhân rộng toàn đảo. Đại tá Phạm Quang Huy (ảnh) - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết:
Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhiều hạng mục trong Sân bay Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 phải đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn, tạo dư địa hình thành cực tăng trưởng mới, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Lượng rác sinh hoạt phát sinh lớn, trong khi hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với An Giang. Từ những khó khăn ở cơ sở, tỉnh từng bước tìm hướng xử lý căn cơ, giảm chôn lấp, tăng tái chế, tái sử dụng và thu hồi giá trị từ rác.
Trước yêu cầu “Tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/ TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. Điều này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng và cạnh tranh lâu dài.
Chiều 21/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nghe báo cáo tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về xuất khẩu mật ong nhờ hệ sinh thái thực vật phong phú. Tuy nhiên, giá trị thương mại của mật ong nội địa trên thị trường quốc tế đôi khi chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khâu thu hoạch và chế biến, đặc biệt là việc kiểm soát tỷ lệ nước trong mật. Để giải quyết bài toán này và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, việc ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại đang trở thành hướng đi tất yếu của ngành nông sản.
Có những chuyến đi không thể lên kế hoạch từ nhiều tuần trước. Một cuộc họp quan trọng vừa được xác nhận, lịch bay bất ngờ thay đổi hay việc gia đình phát sinh có thể khiến người nước ngoài cần đến Việt Nam trong thời gian rất ngắn. Khi ngày khởi hành đã ở ngay trước mắt, việc chuẩn bị visa chính xác và nhanh chóng trở thành yếu tố quyết định cho cả hành trình.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối cửa khẩu không chỉ để tăng khả năng lưu thông hàng hóa, mà còn phải gắn với khai thác không gian phát triển hai bên tuyến, kết nối công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, qua đó hình thành các trục phát triển kinh tế mới.