Kết quả tìm kiếm cho "công nghệ 2G"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 81
Những “ông lớn” nhà mạng như: Viettel, VinaPhone, MobiFone đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ 5G, đưa Việt Nam vào những quốc gia có 5G thương mại sớm nhất thế giới. Tốc độ 5G nhanh gấp khoảng 10 lần so với 4G.
Sản xuất điện thoại giá rẻ là một trong bốn giải pháp được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai để phổ cập điện thoại di động thông minh vào năm 2025.
Samsung hy vọng công nghệ mạng 6G sẽ được thương mại hóa vào đầu năm 2028 và sẽ là xu hướng chủ đạo vào năm 2030.
Trong khi mạng 5G vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và tận dụng, một số quốc gia phát triển như Mỹ, Trung Quốc đã tiến tới xây dựng mạng 6G.
Đây là 5 công nghệ quan trọng nhất trong thập kỷ qua đã làm thay đổi cách thức hoạt động của mạng vô tuyến.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã trình Chính phủ xem xét phương án dừng công nghệ di động cũ 2G vào năm 2022. Việc tắt sóng 2G nhằm thúc đẩy doanh nghiệp viễn thông tập trung công nghệ mới và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Công nghệ viễn thông thế hệ 5 - 5G cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao, được coi là điều kiện cơ sở để ngành viễn thông tạo thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.
Việt Nam đang xây dựng chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực một cách nhanh chóng và bền vững, Việt Nam phải đẩy mạnh đầu tư các yếu tố hạ tầng công nghệ thông tin như mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu…
Báo cáo Trải nghiệm mạng di động Việt Nam 2019 (Mobile Network Experience Report 2019) phát hành tháng 9/2019 đánh giá Viettel là nhà mạng đi đầu về tính sẵn có của mạng 4G, trải nghiệm video, trải nghiệm tốc độ tải xuống, trải nghiệm tải lên và độ trễ.
Tính đến cuối tháng Chín, đã có tổng cộng 3.466.784 người đăng ký sử dụng mạng 5G, số người đăng ký tăng dần qua các tháng, từ 271.686 người trong tháng Tư lên 2.794.536 người trong tháng Tám.
Dù là học sinh, sinh viên hay đã có công việc ổn định, những thành viên trong các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện thanh niên An Giang đều có điểm chung là rất hăng hái, xông xáo và luôn nỗ lực từng ngày để mang yêu thương, nhiệt huyết của tuổi trẻ để giúp cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
Mỗi khi mùa nước tràn đồng, sản vật cho con người phong phú hẳn. Mà chưa kể, miền Tây lại mang danh hào sảng, bình dân, phóng khoáng, hết lòng đãi khách phương xa những gì quê mình có. Theo thời gian, biến đổi khí hậu và bàn tay thô bạo của con người tác động, con nước khi về, khi không, khi muộn, khi sớm, khi bình yên, khi khó chịu. Sản vật cũng vì thế mà hiếm dần, hiếm dần. Mỗi lần sực nhớ món quê, người ta lại neo lời thở dài trên miệng: “Nhớ hồi xưa...”.