Kết quả tìm kiếm cho "cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 66
Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết 14.295 điểm bỏ phiếu bắt đầu mở từ lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) và sẽ kéo dài đến 20 giờ cùng ngày.
Theo Yonhap, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc Lee Jae-myung và ca sỹ nhóm Black Pink đã được tạp chí Time của Mỹ xếp hạng trong số 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2025. Thông tin trên đã được trang web của tạp chí này đăng tải vào ngày 16/4.
Phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ diễn ra ngày 14/4 - 10 ngày sau khi ông bị miễn nhiệm vì ban bố lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào cuối năm ngoái.
Nhiều ứng viên cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc đang dần lộ diện khi không đầy 2 tháng nữa cuộc bầu cử mới sẽ bắt đầu để lựa chọn người đứng đầu đất nước trong 5 năm tới.
Ông Moon Sang-ho bị nghi ngờ đã điều quân đến trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia ở Gwacheon, phía Nam thủ đô Seoul, trong đêm áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi ngày 3/12.
Kênh truyền hình Hàn Quốc YTN đưa tin ngày 2/1, Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) của cảnh sát nước này đã được điều động đến trụ sở đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Thủ đô Seoul sau khi có thông báo cơ sở này bị đe dọa đánh bom.
Nhóm điều tra đặc biệt của Viện Công tố Hàn Quốc ngày 27/12 đã truy tố ông Kim với tội danh lạm quyền và đóng vai trò "then chốt" trong một vụ nổi loạn.
Phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận chính thức sớm nhất vào giữa tháng 1/2025.
Ngay khi nhận được quyết định luận tội, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ và Thủ tướng Han Duck-soo sẽ trở thành quyền tổng thống Hàn Quốc.
Ngày 13/12, Quốc hội Hàn Quốc chính thức đệ trình động thái luận tội thứ hai đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol sau nỗ lực đầu tiên không thành công vào ngày 7/12.
Theo Hãng tin AFP, cảnh sát Hàn Quốc ngày 11-12 đã khám xét văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Sáng 11/12, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun với cáo buộc nổi loạn liên quan việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn, gây hỗn loạn trên cả nước.