Kết quả tìm kiếm cho "chúc Tết"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 1320
Ngày 3/4, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) Phan Văn Sương đến thăm, tặng quà các chùa Nam tông Khmer, nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 29/3, tại huyện Tri Tôn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức sơ kết hoạt động công tác công đoàn 3 tháng đầu năm 2024.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl – Chnăm – Thmây 2024, thay mặt Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã gửi thư chúc mừng các vị chư tăng, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.
Chiều 28/3, đoàn công tác tỉnh An Giang, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Nhân dân Campuchia, tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Ngài Kong Sophorn- Tỉnh trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Kandal đã đón tiếp đoàn.
Chiều 27/3, tại tỉnh Kampong Chhnang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia (Vương quốc Campuchia). Ông Sin Sovannarit, Tỉnh trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Kampong Chhnang đã tiếp đoàn.
Ngày 27/3, tại tỉnh Takeo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia (Vương quốc Campuchia). Ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Takeo đã tiếp đoàn.
Việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Sau thời gian các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, ý thức của người dân "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" được nâng lên rõ rệt.
Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đường biên giới dài khoảng 15km, tiếp giáp với xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Để xây dựng tuyến biên giới phát triển ổn định, Đảng ủy, chính quyền, đồn biên phòng và Nhân dân xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia thường xuyên tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, đặc biệt tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân.
“Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang ra nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy cụ thể thành kế hoạch triển khai. Đồng thời, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đợt thi đua cao điểm “65 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024)” - đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin.
Khí thế lao động hối hả trên khắp các cánh đồng hứa hẹn một năm mới thắng lợi, mùa màng bội thu cho vụ đông xuân.
Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, chia sẻ, lắng nghe, hỗ trợ DN để cùng khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xem sự phát triển của DN là sự phát triển của tỉnh.
Sau một năm lao động vất vả, người dân tự thưởng cho mình một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, du xuân. Tết Nguyên tiêu đánh dấu sự kết thúc tháng “ăn chơi” để bắt tay vào công việc của một năm mới.