“65 ngày thi đua lập công quyết thắng”

14/03/2024 - 06:05

 - “Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang ra nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy cụ thể thành kế hoạch triển khai. Đồng thời, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đợt thi đua cao điểm “65 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024)” - đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin.

Nhiều hoạt động sôi nổi

Từ ngày 30/12/2023 đến 3/3/2024, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh triển khai tốt đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024. Toàn đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm, quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2024; huấn luyện, giáo dục chính trị; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tiếp đón chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia sang chúc Tết đơn vị đảm bảo trang trọng.

CBCS tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, cửa khẩu; triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán. Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận: Phối hợp bắt giữ, xử lý 2 vụ, 6 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; thu giữ 1,8gr ma túy đá; 1 vụ, 4 đối tượng nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn vị độc lập bắt, xử lý 15 vụ, 15 đối tượng, thu giữ thuốc lá điếu ngoại các loại, đồ điện tử đã qua sử dụng, mỹ phẩm… trị giá hàng hóa trên 280 triệu đồng. Phối hợp ban chỉ đạo 389 địa phương, tổ, chốt công tác liên ngành kiểm tra, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng, trị giá hàng hóa gần 500 triệu đồng. Bắt, xử lý 13 vụ, 30 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ, 35 đối tượng hơn 111 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động đầu năm, như: Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, gặp mặt, biểu dương cán bộ BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đại tá Lê Hoàng Việt nhận định: “Trong thời gian ngắn, nhiều công việc phải tiến hành đồng thời, nhưng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và từng CBCS đã chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt thi đua. Sau hơn 2 tháng phát động, đợt thi đua cao điểm cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các cơ quan, đơn vị cố gắng đổi mới hình thức, tổ chức thực hiện đợt thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua cao điểm với phong trào Thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến”.

Mang Xuân về biên giới

Trong chuỗi hoạt động, các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới, được địa phương đánh giá cao.

Hơn 80 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ được tổ chức, thu hút gần 5.000 lượt CBCS tham gia; trồng 3.640 cây các loại. Phối hợp cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đăng phát gần 100 tin, bài tuyên truyền; sửa chữa, làm mới 23 cụm pa-nô tuyên truyền trực quan trên khu vực biên giới; tu sửa tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, liên tiếp nhau, thông qua sự phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như: Liên hoan nghệ thuật “Sắc màu biên giới” tỉnh An Giang lần thứ I/2023, phục vụ 1.500 lượt khán giả; 15 buổi chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ CBCS và Nhân dân, thu hút hơn 2.530 lượt người xem; hội thao thể dục - thể thao với hơn 300 vận động viên tham dự; 6 buổi triển lãm ảnh về hoạt động của cấp ủy, chính quyền, dân, quân trong tỉnh tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới giai đoạn 2019 - 2024, thu hút khoảng 10.000 lượt người xem. 

Cùng với đó, nhiều nghĩa tình ấm áp đến với người dân khu vực biên giới. BĐBP tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng nhà, quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ khó khăn (trên 1,6 tỷ đồng); phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tặng quà, vốn sinh kế, học bổng (130 triệu đồng).

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, đơn vị tổ chức trao tặng 3 “Mái ấm biên cương” (150 triệu đồng); tặng quà, tiền mặt cho 6 “Con nuôi đồn biên phòng” (hơn 90 triệu đồng)... “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” có mặt tại 18/18 xã, phường, thị trấn biên giới, thông qua hoạt động: Sửa nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; cất nhà, tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn (tổng trị giá 1,4 tỷ đồng). Các đồn biên phòng phối hợp, tham mưu địa phương tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cấp xã biên giới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm; trao giải cho 3 tập thể, 11 cá nhân trong cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam”. Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh được Trung ương Đoàn khen thưởng; 3 tập thể, 3 cá nhân được Tỉnh đoàn khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023… Đây là động lực mạnh mẽ, giúp CBCS nhiệt huyết phấn đấu, cống hiến cho những đợt thi đua kế tiếp.

GIA KHÁNH